Huỳnh Thị Điệp (39 tuổi) – bị can giết cụ bà 79 tuổi ở Long An để cướp của, được công an cho tại ngoại để sinh con thứ 3.

Thông tin từ báo Thanh Niên ngày 26/12 cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa quyết định cho bị can Huỳnh Thị Điệp (39 tuổi, ngụ ấp An Hòa, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, Long An) đang tạm giam để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản, được tại ngoại để chờ ngày sinh con thứ 3.

Việc giám sát bị can trong thời gian này được giao cho Công an xã An Ninh Tây và Công an huyện Đức Hòa.

Trước đó, Điệp bị bắt vì gây tội ác với cụ bà 79 tuổi ở cùng địa phương. Khi bị bắt, Điệp mang thai tháng thứ 7.

Theo báo Tuổi Trẻ, bà Nguyễn Thị Khuôn, 79 tuổi, hàng xóm nhà Điệp có cho chị của Điệp mượn 10 triệu đồng. Đến ngày 28/10, được chị nhờ trả tiền lãi giúp, Điệp gọi bà Khuôn đến nhà mình để trả lãi.

Trong cuộc nói chuyện, Điệp cho rằng bà Khuôn xúc phạm gia đình mình khi nói chị em Điệp không chịu làm ăn, suốt ngày chỉ lo đánh bài – giống tính người mẹ trước đây.

Trong cơn giận, thai phụ dùng gậy đánh bà Khuôn khiến bà chết tại chỗ. Sau đó, vì quá lo sợ nên Điệp đã đưa thi thể bà Khuôn ra giấu ở phòng vệ sinh phía sau nhà.

Thấy bà Khuôn mất tích, gia đình bà đã trình báo cơ quan chức năng. Đến ngày 6/11, công an phát hiện thi thể bà Khuôn.