Nhà giáo được xếp lương cao nhất: Quy định mới tạo cú hích cho ngành giáo dục

Luật Nhà giáo vừa được Quốc hội thông qua sáng 16/6 đã xác lập vị trí đặc biệt cho nghề dạy học: nhà giáo sẽ được xếp lương cao nhất trong hệ thống hành chính sự nghiệp, cùng nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực về phụ cấp, tuyển dụng, nhà ở và đãi ngộ.
- Trẻ vô lễ với cha mẹ, lễ phép với người ngoài – Sai ở đâu?
- Trồng cau trước nhà không chỉ mang ý nghĩa phong thuỷ
- Áo bà ba – Biểu tượng hồn quê Nam Bộ
Nội dung chính
Lương cao nhất trong hệ thống, phụ cấp theo vùng và nghề đặc thù
Theo quy định tại Luật Nhà giáo, đội ngũ giáo viên sẽ được xếp mức lương cao nhất trong thang bảng lương của khối hành chính sự nghiệp. Bên cạnh đó, họ còn được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề và các khoản phụ cấp khác tùy theo địa bàn công tác và tính chất công việc.
Những nhóm nhà giáo được ưu tiên gồm:
Giáo viên mầm non;
Người dạy ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo;
Vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;
Giáo viên dạy tại trường chuyên biệt, giáo dục hòa nhập;
Giảng dạy các ngành nghề đặc thù.
Trong trường hợp cùng lúc đủ điều kiện hưởng nhiều chính sách, nhà giáo sẽ được áp dụng mức cao nhất theo nguyên tắc không cộng dồn.
Chính sách hỗ trợ toàn diện: từ tiền thuê nhà đến đào tạo

Luật cũng quy định gói chính sách hỗ trợ toàn diện dành cho nhà giáo, gồm:
Trợ cấp theo địa bàn và công việc;
Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn;
Chăm sóc sức khỏe định kỳ, phụ cấp lưu động;
Hỗ trợ thuê nhà nếu chưa có chỗ ở tập thể;
Chi phí đi lại, thanh toán tàu xe cho giáo viên vùng khó khăn.
Ngoài ra, nhóm giáo viên dạy tăng cường, dạy liên trường, xóa mù chữ, giáo dục nghệ thuật, năng khiếu, tiếng dân tộc thiểu số… cũng sẽ được hưởng hỗ trợ phù hợp.
Ưu tiên nhân tài, bổ sung quy định đạo đức nhà giáo
Luật bổ sung nhóm chính sách thu hút, trọng dụng nhà giáo trình độ cao, người tài năng đặc biệt, làm việc tại vùng khó khăn hoặc giảng dạy lĩnh vực trọng yếu. Chính sách bao gồm:
Ưu tiên trong tuyển dụng;
Hỗ trợ lương, phụ cấp;
Quy hoạch, bổ nhiệm;
Trang thiết bị, điều kiện làm việc;
Phúc lợi và hỗ trợ khác theo luật định.
Luật cũng lần đầu tiên quy định những hành vi nhà giáo bị nghiêm cấm (Điều 11), như:
Phân biệt đối xử giữa học sinh;
Gian lận trong tuyển sinh, kiểm tra;
Ép buộc học sinh học thêm;
Thu các khoản trái quy định;
Lợi dụng danh nghĩa nhà giáo để vi phạm pháp luật.
Ông Nguyễn Đắc Vinh – Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa – Xã hội nhấn mạnh: Luật không cấm dạy thêm, nhưng nghiêm cấm hành vi ép buộc học thêm – nhằm xử lý tình trạng dạy thêm tràn lan hiện nay.
Trao quyền chủ động tuyển dụng cho ngành giáo dục
Một điểm mới đáng chú ý là ngành giáo dục được giao quyền chủ động trong tuyển dụng. Cụ thể:
Bộ trưởng GD&ĐT quy định việc tuyển giáo viên mầm non, phổ thông;
Cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đại học công lập được tự tuyển giáo viên;
Cơ sở ngoài công lập tự chủ tuyển dụng theo quy chế hoạt động;
Trường thuộc lực lượng vũ trang do Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an quy định.
Luật cũng yêu cầu tuyển dụng nhà giáo theo chuẩn nghề nghiệp, có nội dung thi tuyển thực hành sư phạm, đảm bảo tính đặc thù của nghề.
Luật Nhà giáo sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, hứa hẹn mở ra giai đoạn mới cho ngành giáo dục – nơi người thầy được tôn vinh đúng mực, đãi ngộ xứng đáng, để toàn tâm cống hiến cho sự nghiệp trồng người.
Theo:VnExpress