Văn hoá – Giải trí: Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển qua đời ở tuổi 73; Trấn Thành làm album nhạc cho người phụ nữ khiếm thị; Tài tử “Thiên long bát bộ” lâm cảnh nợ nần, sa cơ vì vợ… là những câu chuyện đang được nhiều người theo dõi 24 giờ qua.

Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển qua đời ở tuổi 73

Tác giả “Thu, hát cho người”, nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển, mất tại nhà vào khuya 6/5 sau hai năm bệnh ung thư, thọ 73 tuổi.

Theo VnExpress, lễ nhập quan vào 13h ngày 7/5, viếng lúc 15h cùng ngày. 6h30 phút ngày 10/5, linh cữu được di quan và an táng tại Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương. nhiều văn nghệ sĩ bày tỏ tiếc thương ông. Nhà văn Bùi Anh Tấn đăng lời ca khúc Điệu buồn phương Nam của cố tác giả như lời tiễn biệt. Trước đó, chiều 6/5, khi bạn bè đến thăm, dù yếu ông vẫn nhận ra từng người.

Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển qua đời ở tuổi 73
Ảnh dẫn từ VTV.vn.

Tháng 10/2019, nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển cấp cứu điều trị ung thư di căn. Tuy sức khỏe yếu, trước khi nhập viện, ông tiếp tục làm việc, tập trung viết sách.

Ngày 15/10/2019, Vũ Đức Sao Biển ra mắt quyển Phượng ca (NXB Văn hóa Văn nghệ phát hành). Tháng 8 cùng năm, ông giới thiệu quyển Lắng nghe giai điệu bolero – viết về lịch sử và sự phát triển của dòng nhạc nổi tiếng của miền Nam.

Vũ Đức Sao Biển sinh năm 1947 tại Tam Kỳ, Quảng Nam, tên thật là Võ Hợi. Ông nổi tiếng với các nhạc phẩm Thu, hát cho người, Đêm Gành Hào nghe điệu hoài lang, Đau xót lý chim quyên, Điệu buồn phương Nam…

Trấn Thành làm album nhạc cho người phụ nữ khiếm thị

Theo Tuổi Trẻ, tối 5/5, Trấn Thành thông báo: “Thực hiện lời hứa trong chương trình Hát mãi ước mơ, tôi và chị Diễm Tam Kỳ tái hợp. Với album nhỏ và lời hứa này, tôi mong người hâm mộ của mình và của chương trình, khán giả xa gần ủng hộ ‘bà Diễm Tam Kỳ’, người mẹ khiếm thị có giọng hát quá tuyệt vời.

Hãy cùng tôi đăng ký kênh, theo dõi trang Facebook Diễm Tam Kỳ để nhiều bầu sô, nhà sản xuất biết đến, mời chị diễn, giúp chị có thêm thu nhập trang trải cuộc sống”.

Trấn Thành làm album nhạc cho người phụ nữ khiếm thị
Ảnh chụp màn hình Facebook MC Trấn Thành.

Trấn Thành đặt vé máy bay cho chị Trương Thị Bích Diễm (Diễm Tam Kỳ) từ Quảng Nam bay vào TP.HCM để thu âm album này. Trong video do MC chia sẻ qua fanpage, chị Diễm đã cùng mẹ già, con nhỏ vào TP.HCM.

Chị Bích Diễm bày tỏ: “Cảm ơn anh Trấn Thành giúp cho cái cần câu để tôi câu được con cá, nuôi mẹ già và 2 con nhỏ”.

Mẹ chị Bích Diễm cho biết: “Từ bữa (Bích Diễm) lên chương trình, về nhà mọi người đồn rầm trời đất. Họ nói có dịp vào gặp Trấn Thành là vui quá rồi. Mọi người ủng hộ cho hội (Hội Người mù thành phố Tam Kỳ – PV) quá trời quá đất”.

NSND Công Lý nhận chức Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội

Theo VTV News, NSND Công Lý đã nhận quyết định bổ nhiệm vào vị trí mới – Phó Giám đốc của Nhà hát kịch Hà Nội – vào ngày hôm nay (7/5). Chia sẻ cảm xúc trong ngày đặc biệt, nghệ sĩ Công Lý nói anh vui và xúc động khi nhận được sự tin tưởng của các nghệ sĩ, diễn viên trong nhà hát. Anh hy vọng ở cương vị mới, anh sẽ đóng góp được nhiều hơn cho sự phát triển của Nhà hát Kịch Hà Nội.

Trong sự nghiệp diễn xuất, NSND Công Lý nhận được sự yêu mến của khán giả với nhiều dạng nhân vật khác nhau, tuy nhiên, ấn tượng đặc biệt là những vai diễn hài.

NSND Công Lý nhận chức Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội
Ảnh: Facebook Công Lý.

Trong một cuộc phỏng vấn với VTV News, NSND Công Lý từng chia sẻ: “Khi còn học ở trường Sân khấu Điện ảnh, tôi không xác định sẽ diễn thể loại gì. Nhưng sau này, được khán giả chấp nhận ở thể loại hài nên mình cũng muốn trải nghiệm. Tôi nghĩ tố chất cần thiết nhất với một diễn viên hài là cái duyên trời cho. Ngoài ra, cần một sự nỗ lực lớn”.

“Diễn viên là một nghề rất khó khăn và để vượt qua được những khó khăn đó thì bạn cần phải có tình yêu rất lớn với nghề này”.

NSND Công Lý cũng cho rằng, để duy trì được với nghề mình chọn thì vấn đề nằm ở việc nghề nghiệp có chấp nhận người đó hay không: “Tôi nghĩ với nghề nào cũng vậy, đầu tiên là người chọn nghề, tiếp theo đó là nghề chấp nhận người”.

Nhìn lại sự nghiệp của mình, diễn viên Công Lý trả lời ngắn gọn: “Tôi hài lòng với sự nghiệp của tôi bây giờ”.

Tài tử “Thiên long bát bộ” lâm cảnh nợ nần, sa cơ vì vợ

Ngày 7/5, On đưa tin được Zing đăng tải, Mạch Trường Thanh gần đây đã cùng luật sư đến toàn án nộp đơn kiện, đòi bồi thường tổn thất kinh tế. Nguyên nhân là vì vợ của tài tử TVB dính líu đến một vụ lừa đảo và bị đòi nợ nhiều năm qua.

Cụ thể, vào năm 2014, bà xã Mạch Trường Thanh và một vài người bạn hợp tác đầu tư bán điện thoại. Gã lừa đảo sau đó đã hỏi xin tài khoản trung gian và chuyển 130.000 USD tiền lời vào tài khoản của nam diễn viên họ Mạch.

Tài tử 'Thiên long bát bộ' lâm cảnh nợ nần, sa cơ vì vợ
Ảnh dẫn từ Zing.

Không lâu sau, một người phụ nữ tên Hoàng Mỹ Phương đã gọi điện thông báo số tiền 130.000 USD Mạch Trường Thanh nhận được là tiền ăn cắp trong thẻ của công ty cô. Người này yêu cầu vợ của sao nam ngay lập tức trả nợ. Khi không nhận được tiền, Hoàng Mỹ Phương đã cho người đến trụ sở TVB làm loạn nhiều ngày liền.

Vụ bê bối khiến sự nghiệp của Mạch Trường Thanh lao dốc. Anh bị TVB cắt vai diễn, mất hàng loạt hợp đồng quảng cáo và chịu lệnh hạn chế xuất hiện trên sóng truyền hình. Hiện tại, giá cát-xê của nam diễn viên chỉ còn lại 70 USD.

Sau 6 năm tranh chấp không có kết quả, nam diễn viên Tây du ký quyết định nhờ luật pháp giải quyết. Trường Thanh đòi bị đơn bồi thường tổn thất lên đến 7 con số và yêu cầu tòa án đưa ra lệnh cấm Hoàng Mỹ Phương cùng công ty TELSTAR không làm tổn hại uy tín của anh. Phía bị đơn cũng nộp đơn phản tố và yêu cầu tài tử TVB hoàn trả 130.000 USD.

“6 năm qua, vợ chồng chúng tôi thiệt hại gần 520.000 USD. Chúng tôi phải thế chấp nhà vay hơn 258.000 USD để trả nợ cho bạn bè. Tôi chi tiêu tằn tiện, chỉ 65 USD mỗi tháng. Sự nghiệp của tôi bị phía bị cáo lôi xuống tận đáy vực thẳm. Tôi nghĩ mình chẳng nợ nần gì họ, cũng không bịa đặt câu chuyện để lấy lòng xót thương của công chúng”, Mạch Trường Thanh không kìm được nước mắt khi chia sẻ với cánh ký giả.

Bản tin Giải trí 24h ngày 7/5 xin tạm dừng tại đây. Tin 360 xin kính chào và hẹn gặp lại quý độc giả trong các bản tin tiếp theo!