Triệu chứng COVID-19 thường biểu hiện ho, sốt, nhức đầu, mệt mỏi (giống như cảm lạnh và cúm) thì mới đây nhiều người còn chỉ ra những dấu hiệu mới như mất khứu giác và vị giác…

Theo Suckhoedoisong, Hendrick Strick và các bác sĩ đã quan sát một nhóm bệnh nhân gồm 100 người bị nhiễm COVID-19 cho thấy, 70% người nhiễm bệnh đã mô tả việc mất mùi và mất vị giác kéo dài vài ngày. Khi các triệu chứng này xuất hiện thì nhiễm trùng vẫn chưa rõ ràng. Strick nghi ngờ rằng, chúng xuất hiện sớm hơn trong quá trình phát bệnh, 30% các trường hợp cho thấy bị tiêu chảy.

Cụ thể, trên báo Tuổi Trẻ đăng tải, ngày 19/3, chuyên viên tư vấn quan hệ xã hội Denis Maillard viết trên Twitter kể lại các triệu chứng đã mắc phải để mọi người cùng biết. Trong các triệu chứng mô tả có một số triệu chứng đã biết rõ ràng như nhức đầu, mệt mỏi, có cảm giác ép ngực. Song cũng có triệu chứng lạ như mất vị giác và mất khứu giác. Denis Maillard kể: “Tôi đã mất vị giác rồi. Các thức ăn đều nhạt nhẽo, không mùi vị gì hết. Gần như tôi không còn khứu giác nhưng không bị nghẹt mũi (điều duy nhất đáng trân trọng)”.

Từ ngày 10/3, bác sĩ đa khoa Jonathan Peterschmitt ở Mulhouse (Pháp) bị nhiễm SARS-CoV-2 đã nêu chi tiết các triệu chứng mất vị giác và khứu giác với Đài France Info.

Tại Ý, bác sĩ gây mê hồi sức Angelo Vavassori ở Bergamo cũng đã từng chia sẻ các triệu chứng mất vị giác và mất khứu giác như thế.

Tại Đức, nhà nghiên cứu virus Hendrik Streeck đã nhận định về các triệu chứng lạ này trên báo Frankfurter Allgemeine Zeitung: “Hầu hết những người bị nhiễm mà chúng tôi phỏng vấn (chiếm khoảng 2/3) mô tả đã bị mất mùi và vị kéo dài vài ngày. Triệu chứng này nặng đến nỗi một người mẹ không ngửi thấy mùi từ tã của con mình”.

Bác sĩ khuyến cáo, nếu bạn cảm thấy không khỏe, hãy bắt đầu ghi nhật ký, ghi lại tất cả những thay đổi về sức khỏe. Bất cứ ai gặp phải các triệu chứng trên và đã tiếp xúc với những người bị COVID-19 cần liên hệ với bác sĩ qua điện thoại hoặc gọi cho đường dây nóng của cơ quan y tế.