Nhóm bị cáo sử dụng giấy tờ giả, đánh tráo sổ đỏ thật và giả mạo người mua – bán để chiếm đoạt thửa đất 582m² tại Long An. Sau khi hoàn tất chuyển nhượng trái phép, nhóm này bán lại tài sản với giá 2,5 tỉ đồng, thu lợi bất chính.

Tuyên án các bị cáo trong đường dây đánh tráo sổ đỏ

Ngày 16.6, TAND tỉnh Long An mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thị Phương Lan (52 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) 15 năm tù. Bốn bị cáo khác gồm: Nguyễn Ánh Kiệt (60 tuổi), Vương Thị Phương Chi (58 tuổi), Trương Hoài Phong (44 tuổi) và Lê Thị Thanh Đảm (44 tuổi) lần lượt lãnh án từ 11 đến 13 năm tù.

Bị cáo Lan bị xác định có vai trò chủ mưu xuyên suốt trong vụ án, đồng thời bị truy tố thêm tội sử dụng tài liệu giả.

Lừa lấy sổ đỏ thật bằng giấy tờ giả

Theo cáo trạng, ông D. là chủ thửa đất 582m² tại xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, Long An. Ông nhờ hàng xóm là ông Lê Văn Cường rao bán giúp với giá 3,9 tỉ đồng.

Cùng thời điểm đó, vợ chồng Kiệt và Chi vay tiền của Lan và được yêu cầu thế chấp bằng giấy tờ nhà đất. Biết ông Cường đang bán đất, Chi giả làm khách tên Mai, liên hệ xin xem đất. Sau khi ông Cường gửi giấy tờ qua Zalo, Chi chuyển cho Kiệt tìm người làm giả bộ hồ sơ tương tự.

Trong lúc đi xem đất, Chi lợi dụng sơ hở của ông Cường để đánh tráo sổ đỏ thật bằng bản giả.

Giả mạo người mua – Bán để hợp thức hóa chiếm đoạt

Sau khi có được sổ đỏ thật, Chi giao cho Lan để nhận 150 triệu đồng. Tháng 11.2019, Lan nhờ người trung gian tìm vợ chồng Phong – Đảm đóng giả ông D. và vợ ông để làm thủ tục ủy quyền tại phòng công chứng. Tiếp đó, Lan thuê Lê Thị Ngọc Trinh (48 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) giả làm người mua đất để ký hợp đồng chuyển nhượng.

Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đức Hòa sau đó cập nhật sang tên từ ông D. sang Trinh. Ngay sau đó, Lan bán thửa đất này với giá 2,5 tỉ đồng cho một người khác ở TP.HCM, chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Nguồn: Tuổi trẻ