Nhóm thợ sửa xe đến từ Quảng Nam, vượt hàng chục cây số ra Đà Nẵng sửa xe miễn phí cho người dân sau đợt ngập lụt vừa qua.

Lũ quét cuốn trôi, vùi lấp hàng trăm ngôi mộ ở nghĩa trang lớn nhất Đà Nẵng

Sau trận mưa lớn kèm theo lũ quét và sạt lở ngày 14/10, hàng trăm ngôi mộ ở nghĩa trang Hòa Sơn (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) bị đất đá vùi lấp, xáo trộn.

Những ngôi mộ sát vách núi bị lũ quét cuốn trôi. Nhiều gia đình đã cho đào xới, nhặt nhận lại hài cốt của người thân. Nhiều người vẫn chưa biết làm sao để tìm lại được mộ người thân, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.

Bão số 5 vừa tan, bão Nesat giật cấp 15 lại hướng vào miền Trung

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 16/10, vị trí tâm bão Nesat ở v trên vùng biển phía Tây Bắc đảo Luzon (của Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 15 km/h, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ 17/10, vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 650 km về phía Đông Bắc, cường độ mạnh cấp 12, giật cấp 15.

Sửa chữa miễn phí hàng trăm xe máy cho người dân Đà Nẵng sau trận ngập

Sáng 16/10, sau một ngày sửa xe miễn phí, anh Phan Thanh Chương (36 tuổi, ngụ huyện Thăng Bình, Quảng Nam) cùng 7 thành viên khác trong nhóm bàn bạc thêm phương án hỗ trợ sửa xe miễn phí cho người dân Đà Nẵng, khi thời tiết hôm nay mưa lớn.

Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Nhóm của anh Chương đều là những thợ sửa xe lành nghề, làm việc tại huyện Thăng Bình, Quảng Nam. Họ cùng nhau ra Đà Nẵng sửa xe miễn phí trong sáng 15/10, ngay sau khi cơn mưa lịch sử tại Đà Nẵng khiến nhiều xe máy của người dân bị hư hại nặng, xem chi tiết báo Zing.

Hai tấn tôm hùm chết nghi do sốc nước ngọt

Theo UBND thị xã Sông Cầu (Phú Yên), tính đến chiều 15/10, trên địa bàn phường Xuân Thành đã có 21 hộ có tôm hùm nuôi chết với nhiều kích cỡ khác nhau, thiệt hại khoảng 2 tấn. Số lượng tôm chết dự báo còn gia tăng trong vài ngày tới.

Ảnh chụp màn hình báo VnExpress.

Phó trưởng phòng Kinh tế thị xã Sông Cầu cho hay, nguyên nhân tôm chết nghi do nước biển vùng nuôi bị ngọt hóa bởi lượng nước mưa lớn đổ ra khu vực vùng nuôi trong những ngày qua, khiến độ mặn không đảm bảo, làm tôm bị “sốc” nước ngọt chết xem chi tiết  báo VnExpress.