Nổ kho thuốc nổ tại Myanmar khiến ít nhất 45 người tử vong và hư hại hơn 100 ngôi nhà
Vụ nổ lớn tại kho chứa thuốc nổ ở đông bắc Myanmar vào ngày 31/5 đã khiến ít nhất 45 người tử vong cùng hơn 70 người bị thương tại khu vực do TNLA kiểm soát.
- Đấu giá du thuyền của bà Trương Mỹ Lan để thi hành án
- Thỏa thuận Mỹ – Iran: Tổng thống Trump đứng trước áp lực của phe cứng rắn
- Mỹ: Vụ nổ thiên thạch tương đương 300 tấn TNT gây chấn động
Nổ kho thuốc nổ tại Myanmar gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản ở Namhkam
Thảm kịch xảy ra vào ngày 31/5 tại một tòa nhà lưu trữ vật liệu nổ thuộc làng Kaungtup thị trấn Namhkam tỉnh đông bắc Myanmar. Vụ nổ có sức công phá khủng khiếp đã san phẳng hiện trường và gây chấn động mạnh cho toàn bộ khu vực dân cư xung quanh. Ngay sau khi sự việc xảy ra lực lượng chức năng và các đơn vị cứu hộ địa phương đã nhanh chóng có mặt để triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân.
Số liệu thống kê ban đầu ghi nhận ít nhất 45 người đã thiệt mạng và khoảng 70 người khác bị thương ở các mức độ khác nhau. Một nhân viên cứu hộ trực tiếp tại hiện trường cho biết tính đến tối cùng ngày lực lượng đã tìm thấy 46 thi thể nạn nhân. Trong số những người tử vong có 6 trẻ em và toàn bộ thi thể đã được đưa đi hỏa táng theo quy định của địa phương.
Khu vực xảy ra vụ việc nằm cách biên giới Trung Quốc khoảng 3km về phía nam và hiện đang thuộc quyền quản lý của Quân đội Giải phóng dân tộc Ta’ang (TNLA). Do vị trí địa lý gần biên giới nên vụ nổ đã thu hút sự chú ý lớn từ các cơ quan truyền thông quốc tế và các nước lân cận. Hiện tại có khoảng 74 người bị thương đang được điều trị tích cực tại các bệnh viện địa phương trong tình trạng khẩn cấp.
Về thiệt hại vật chất sức công phá của vụ nổ đã khiến hơn 100 ngôi nhà của người dân trong khu vực bị hư hại nghiêm trọng. Nhiều công trình nhà ở bị sập hoàn toàn hoặc biến dạng do áp lực từ vụ nổ thuốc nổ quy mô lớn này. Đài truyền hình CCTV của Trung Quốc cũng xác nhận vụ việc gây nhiều thương vong và phá hủy nhiều tài sản dù chưa công bố con số cụ thể.
Nhóm vũ trang TNLA điều tra nguyên nhân và triển khai các biện pháp cứu trợ
Theo kết quả điều tra ban đầu vụ nổ xuất phát từ địa điểm lưu trữ số lượng lớn thuốc nổ phục vụ cho hoạt động khai thác mỏ tại địa phương. Trong tuyên bố chính thức trên Telegram phía TNLA xác nhận đây là kho chứa thuốc nổ dạng gelignite dùng cho khai thác khoáng sản và đá. Gelignite là loại thuốc nổ phổ biến nhưng rất dễ trở nên mất ổn định nếu không được bảo quản đúng quy cách theo thời gian.
Hiện nay nhóm vũ trang TNLA cho biết đang mở cuộc điều tra toàn diện để xác định nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ nổ kinh hoàng này. Các chuyên gia vật liệu nổ đang rà soát hiện trường để đánh giá liệu có sai sót trong quy trình lưu trữ hoặc tác động từ bên ngoài. Việc xác định nguyên nhân là ưu tiên hàng đầu để ngăn chặn các sự cố tương tự có thể xảy ra tại các kho bãi khác.
Dù con số chính thức ghi nhận 45 người tử vong nhưng một số hãng tin Myanmar như Shwe Phee Myay đưa ra số liệu cao hơn từ 50 đến 55 người. Sự chênh lệch này cho thấy tính chất phức tạp và quy mô lớn của vụ tai nạn trong điều kiện cứu hộ tại vùng xa xôi. Các cơ quan chức năng vẫn đang đối soát danh sách nạn nhân để có số liệu cuối cùng chính xác nhất cung cấp cho dư luận.
Chính quyền địa phương tại Namhkam đang nỗ lực triển khai các hoạt động cứu trợ khẩn cấp và chăm sóc y tế cho những người sống sót. Các phương án hỗ trợ tái định cư cho các gia đình có nhà cửa bị phá hủy đang được khẩn trương xây dựng. Cộng đồng địa phương cùng các nhóm thiện nguyện cũng đang chung tay giúp đỡ các nạn nhân vượt qua mất mát quá lớn sau thảm kịch nổ kho thuốc nổ này.
Theo: Báo Tuổi Trẻ