Trong quá trình truy đuổi, công an đã bắn súng chỉ thiên, phải sau quãng đường khoảng 20km đối tượng mới bị khống chế và bắt giữ.

Theo báo Người Đưa Tin, vào khoảng 9h30 ngày 4/6, sau quá trình theo dõi, Công an huyện Hương Sơn cùng cảnh sát Ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, Phan Văn Tuấn (SN 1967, trú xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển xe máy mang BKS 38X1 – 102.39 có biểu hiện nghi vận chuyển ma túy đi tiêu thụ.

Khi đối tượng đang di chuyển trên trục đường Tây Lĩnh Hồng thì bị công an ra tín hiệu dừng xe kiểm tra. Lúc này, Tuấn tăng ga bỏ chạy.

Quá trình truy đuổi, đối tượng chạy với tốc độ cao, lạng lách đánh võng hòng tẩu thoát. Công an đã bắn súng chỉ thiên trấn áp, nhưng Tuấn vẫn bất chấp, liều lĩnh điều khiển xe chạy tốc độ cao. 

Khi chạy được khoảng 20km, đến địa bàn thị trấn Vũ Quang, thì Tuấn bị công an đón lõng, khống chế, bắt. Thu giữ tại hiện trường 5kg ma túy dạng đá, 1kg ketamin và 1 bánh heroin được giấu trong bao tải phía trước xe.

Phan Văn Tuấn tại cơ quan công an – ảnh: Người đưa tin.

Trước đó, vào khoảng 4h ngày 2/6, Công an huyện An Phú (An Giang) cũng đã phát hiện tại ấp An Khánh, xã Khánh An có nhóm người đi xe ôm nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.  

Qua kiểm tra thì phát hiện trong balo của Đỗ Như Ý (28 tuổi, ngụ Cà Mau) có ba gói trà màu xanh, bên trong có chứa tinh thể màu trắng trọng lượng khoảng 3 kg ma túy đá và 40 bọc nilon bên trong chứa 2.980 viên nén nhiều màu.

Khai nhận tại công an, Ý cho biết mình được thuê vận chuyển số ma túy trên từ Campuchia về TP.HCM với giá 500 USD.