Văn hoá – Giải trí 24h qua gồm những câu chuyện đáng chú ý sau:

  • Luật sư nói gì về clip Trấn Thành làm việc với người tung tin anh “bay lắc”
  • Quốc Trường suy nghĩ tích cực hơn sau khi dành nhiều thời gian đọc sách
  • Cha mẹ của MC Diệu Linh sốc khi biết con gái bị ung thư máu giai đoạn 4
  • Lý Tử Thất: Phải chỉnh sửa hình ảnh cho da trắng để khỏi bị fan chê
  • Nam ca sĩ trẻ qua đời vì biến chứng Covid-19

Mời quý độc giả xem nội dung bài viết chi tiết:

Luật sư nói gì về clip Trấn Thành làm việc với người tung tin anh “bay lắc”

Trước thông tin vào tối 2/6, Trấn Thành đăng tải clip buổi làm việc với chủ tài khoản tung tin mình bay lắc trên trang cá nhân. Cho biết trên báo Zing, Luật sư Vũ Ngọc Tường, Giám đốc công ty luật Anh Hùng khẳng định cách làm của nam MC đúng pháp luật.

Luật sư Vũ Ngọc Tường nói: “Nếu Trấn Thành hỏi ý kiến của những người tham gia và họ đồng ý để anh ấy quay phim, đăng tải thì không vi phạm pháp luật. Hơn nữa, nội dung đăng tải cũng không phải bí mật đời tư của người tham gia. Hai cô gái đã được làm mờ mặt như yêu cầu”.

Bên cạnh đó, luật sư Phạm Hoài Nam, Giám đốc hãng Luật Giải phóng cho rằng, Trấn Thành quay clip sau khi nhận được sự đồng ý của người tham gia, làm mờ mặt họ là đúng pháp luật. Theo luật sư, người tung tin sai sự thật về Trấn Thành có thể bị phạt hành chính nếu nam MC báo công an. Nếu Trấn Thành chứng minh được thiệt hại về vật chất, tinh thần thì có thể khởi kiện ra tòa.

Luật sư nói gì về clip Trấn Thành làm việc với người tung tin "bay lắc"
Ảnh chụp màn hình Facebook MC Trấn Thành.

Luật sư Nguyễn Hữu Toại, Giám đốc công ty luật Hừng Đông cũng cho rằng, Trấn Thành đã làm đúng khi hỏi ý kiến của người tham gia buổi làm việc trước khi quay và đăng tải clip. Điều 32 Bộ luật Dân sự Năm 2015 quy định về quyền của cá nhân đối với sử dụng hình ảnh: việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý. Quyền của cá nhân đối với hình ảnh được pháp luật bảo vệ.

Về cách giải quyết vụ việc, luật sư Toại cho hay trong trường hợp của Trấn Thành nếu Trấn Thành cho rằng bị tung tin sai sự thật về mình, gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của mình có dấu hiệu của tội phạm hình sự thì có thể gửi đơn tố cáo người tung tin đến cơ quan cảnh sát điều tra.

Trao đổi với phóng viên báo Zing, quản lý của Trấn Thành cho biết: “Điều quan trọng là sau buổi gặp với người tung tin, cả hai em đã thừa nhận lỗi của mình, xin lỗi Trấn Thành. Qua đó, khẳng định Trấn Thành không làm gì sai trái. Về vấn đề làm việc với cơ quan công an, khởi kiện, chúng tôi sẽ thông tin sau”.

Quốc Trường suy nghĩ tích cực hơn sau khi dành nhiều thời gian đọc sách

Chia với phóng viên báo VietNamNet, Quốc Trường cho biết, hồi nhỏ anh học rất dở nên khi lớn lên phải học bù bằng việc chăm chỉ đọc sách mỗi ngày. Khi còn đi học, Quốc Trường được trải nghiệm nhiều rồi nên hiện tại, anh rất chăm chú vào việc học và đọc sách mỗi ngày.

Nam diễn viên chia sẻ về thói quen đọc sách của mình: “Tôi đọc nhiều sách do hoàn cảnh xô đẩy. Khi lên Sài Gòn, cuộc sống đào thải nhanh, tôi chỉ được cái mã mà không được cái gì thì tôi phải kiểm điểm lại. Muốn tồn tại, tôi phải có nội lực. Đó chính là trí tuệ – siêu năng lực. Muốn có trí tuệ thì phải đọc sách, tìm tòi. Càng đọc, tôi càng chuẩn bị cho mình được nhiều kiến thức cơ bản.

Quốc Trường suy nghĩ tích cực hơn sau khi dành nhiều thời gian đọc sách
Ảnh Facebook Quốc Trường.

Khi tôi thay đổi tư duy sẽ kéo theo thay đổi luôn hành động. Có những hành động rất nhỏ thay đổi theo hướng tích cực thì cuộc sống sẽ đẹp hơn. Ví dụ, khi bạn đọc sách nhiều, tự nhiên phong thái của bản thân sẽ chậm rãi và điềm tĩnh, thậm chí là đáng tin hơn. Tự nhiên, người khác có thể sẽ cảm nhận thấy bạn như vậy và kéo theo mọi việc tích cực hơn đến với mình”.

Anh lấy một ví dụ đơn giản về tác dụng của đọc sách với tư duy của mình ngay trong mùa dịch Covid – 19. Anh cho biết: “Dịch Covid-19 cũng làm ảnh hưởng đến công việc kinh doanh nhưng tôi chưa bao giờ mất ngủ và lăn tăn vì điều đó. Đọc sách nhiều, tôi thấy rằng, điều đó ắt phải đến và chắc chắn phải đi. Mình bình thản đón nhận và trong những tiêu cực đó có những tia sáng tích cực. Tôi nhìn vào tích cực để tìm giải pháp và làm bản thân lạc quan hơn.

Thiên nhiên, quy luật vũ trụ đều có chu kỳ cân bằng. Nếu chúng ta có đủ tinh thần để vượt qua những khó khăn đó thì chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn, chống chọi lại những biến cố sau này. Tôi nhìn vào cái tích cực đó khi đọc nhiều sách”.

Mỗi ngày, nam diễn viên sẽ đọc sách vào buổi sáng khi thức dậy hoặc buổi tối trước khi đi ngủ. Trung bình khoảng 7-10 ngày, nam diễn viên sẽ đọc xong một cuốn sách. Anh chia sẻ, nếu cuốn sách nào quá hay sẽ đọc hết luôn trong 2 ngày.

Cha mẹ của MC Diệu Linh sốc khi biết con gái bị ung thư máu giai đoạn 4

Cuối tháng 5, thông tin MC Thể thao Diệu Linh đang mắc ung thư máu giai đoạn 4 khiến nhiều khán giả bất ngờ. Biết bệnh từ tháng 6/2018 nhưng 2 năm sau, MC sinh năm 1991 mới chia sẻ thông tin này.

Chia sẻ với phóng viên báo Zing, Diệu Linh cho hay kể từ Tết đến nay, sức khỏe của cô có chiều hướng xấu nên quyết định nhập viện. Nữ MC đang điều trị tại Viện Huyết học Truyền máu – Trung ương. Nếu phác đồ đáp ứng tốt, Diệu Linh chưa phải ghép tuỷ, nhưng nếu kết quả không như ý muốn, cô sẽ phải tiến hành ghép tủy theo chỉ định của bác sĩ.

Ảnh dẫn từ Zing.

Diệu Linh đã từng hóa trị, trải qua 6 lần dùng thuốc nhắm đích. Sau đó, cô sử dụng thuốc viên – một dạng hóa chất khô của Mỹ. Theo chia sẻ của nữ MC, loại thuốc này có giá khoảng 150 triệu đồng/90 viên. Thời điểm hiện tại, MC 9X vẫn luôn giữ vững được tinh thần lạc quan khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Khi phóng viên báo Zing hỏi: “Khi biết bệnh, Linh đã giấu kín bố mẹ?”, MC Diệu Linh cho biết: “Đúng vậy. Tôi chỉ nói với bạn thân, chị họ và dặn chị không được nói với ai. Tuy nhiên sau đó thì bạn tôi là người nói với bố mẹ tôi, chứ tôi chưa trực tiếp nói. Tất nhiên là cả gia đình rất sốc, tôi lại phải vững vàng hơn để mọi người yên tâm”.

“Chi phí điều trị, chị gặp khó khăn gì về tài chính chữa bệnh?”, Diệu Linh nói: “2 năm qua đó vẫn luôn là vấn đề, nhưng tôi đã và vẫn đang cố gắng. Tôi cũng có tiền tiết kiệm, ngoài ra tôi vẫn song song kiếm tiền trong lúc chữa bệnh”.

Mời quý độc giả xem cuộc phỏng vấn cụ thể giữa phóng viên và MC Diệu Linh quá bài gốc trên Zing !

Lý Tử Thất: Phải chỉnh sửa hình ảnh cho da trắng để khỏi bị fan chê

Tối 3/6, Tử Thất đăng trên trang cá nhân video trồng khoai tây cuối năm 2019 và thu hoạch, chế biến hồi tháng 5. Bên cạnh đó cô chia sẻ: “Gần đây tôi đen quá, đã cố điều chỉnh cho sáng da lên rồi đấy, các bạn đừng chê cười nhé”. Tử Thất bổ sung thêm vitamin C, ăn nhiều rau củ với hy vọng trắng hơn.

Lý Tử Thất: Phải chỉnh sửa hình ảnh cho da trắng để khỏi bị fan chê
Ảnh chụp màn hình YouTube.

Trong video mới, Lý Tử Thất chế biến hơn 10 món ăn từ khoai tây – thực phẩm yêu thích của cô, như khoai tây nướng muối, bánh khoai tây, salad khoai tây tím và thịt bò, snack, khoai tây nấu sườn, bánh bột khoai tây nhân tôm, mỳ…

Video của Tử Thất thu hút hơn 45 triệu lượt xem cùng hơn 100.000 bình luận. Nhiều khán giả nhận xét vào dưới bàn tay cô, khoai tây trở thành món “vạn năng” khi vừa có thể làm món ăn chính vừa làm món tráng miệng.

Mời quý độc giả xem video qua YouTube 李子柒 Liziqi

Nam ca sĩ trẻ qua đời vì biến chứng Covid-19

Ngày 3/6, trang MSN đưa tin được Zing đăng tải, Chris Trousdale – cựu thành viên ban nhạc Dream Street đã ra đi ở tuổi 34 sau thời gian dài chiến đấu với nCoV.

Theo TMZ, Chris Trousdale qua đời tại một bệnh viện ở Burbank (California) do các biến chứng từ virus corona. Trên Instagram, Jane Gagle – đồng nghiệp làm cùng nhà hát Pacific Ballet Dance với Chris Trousdale cũng cho biết, người bạn của mình mất lúc 20h44 ngày 2/6 sau trận chiến kinh hoàng với nhiễm trùng liên cầu khuẩn cấp tính. Theo chia sẻ này, Trousdale đã rơi vào hôn mê và cần hỗ trợ sự sống ngoài cơ thể trước khi qua đời.

Nam ca sĩ trẻ qua đời vì biến chứng Covid-19
Chris Trousdale qua đời ngày 2/6 do biến chứng của virus corona (ảnh: TMZ).

Chris Trousdale debut từ khi còn rất bé. Anh từng xuất hiện trên sân khấu Broadway và nổi tiếng với tư cách là thành viên của nhóm nhạc Dream Street cùng với Jesse McCartney, Greg Raposo, Matt Ballinger và Frankie Galasso vào đầu những năm 2000. Ban nhạc này tan rã vào năm 2002 sau một cuộc tranh chấp với quản lý.

Bản tin Văn hoá – Giải trí 24h ngày 4/6 tạm dừng tại đây. Tin 360 xin kính chào và hẹn gặp lại quý độc giả trong các bản tin tiếp theo!