Gia cảnh khó khăn và thất nghiệp, nữ tuyển thủ Thái Lan Mutita Senkram hàng ngày phải lang thang đi bán vé số dạo.

Mutita Senkram dù là thành viên đội tuyển nữ futsal Thái Lan nhưng cuộc sống mưu sinh rất vất vả. Hằng ngày, cô phải đeo bảng vé số, lang thang trên các tuyến đường để bán dạo. Ngay trước khi cùng đội tuyển đến Việt Nam dự SEA Games 31, trong túi của Mutita Senkram vẫn còn một xấp vé số dày cộm chưa kịp bán hết. Những tấm vé này sẽ quay số vào ngày 16/5, do vậy Mutita Senkram cảm thấy rất lo lắng.

Theo báo Tuổi Trẻ, để học trò yên tâm tập trung đội tuyển và thi đấu, HLV Tuk Surapong Plaiyuwong của tuyển nữ đã quyết định dùng tiền túi hơn 10.000 baht (gần 7 triệu đồng) mua hết vé số cho Mutita Senkram.

Số 3 Mutita Senkram mở điểm cho Thái Lan ở SEA Games 31.
Số 3 Mutita Senkram mở điểm cho Thái Lan ở SEA Games 31.

Không phụ lòng thầy, Mutita Senkram đã tỏa sáng khi ghi bàn thắng đầu tiên cho đội nhà ở SEA Games 31 trong trận thắng Myanmar 4-0.

Thái Lan là quốc gia Đông Nam Á rất phát triển môn futsal với cả đội tuyển nam và nữ. Đội futsal nam nước này luôn dẫn đầu Đông Nam Á và xếp thứ 21 thế giới (tính đến tháng 4/2022). Trong lịch sử 16 lần giải futsal Đông Nam Á được tổ chức từ năm 2001 đến nay, tuyển Thái Lan đã vô địch 15 lần. Năm 2010, quốc gia này không tham dự giải và đội vô địch là Indonesia.

Tương tự, đội nữ futsal Thái Lan cũng mạnh nhất Đông Nam Á. Trong 4 lần bộ môn này được đưa vào thi đấu ở SEA Games, đội tuyển nữ Thái Lan đều giành huy chương vàng, vào các năm 2007, 2011, 2013 và 2017.