Sau ăn cơm, nữ dược sĩ mệt mỏi nên đi nghỉ, một lúc sau gia đình gọi không trả lời, ngất, được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, nhưng đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Theo Tuổi Trẻ, tối 30/6, VKSND TP. HCM cho biết, nguyên nhân tử vong ban đầu của nữ dược sĩ B.T.L (38 tuổi, ngụ Q. Tân Phú, làm việc tại Bệnh viện Chợ Rẫy), được xác định là do phù phổi cấp.

Trước đó, khoảng 20h ngày 25/6, nữ được sĩ L. sau khi ăn cơm tối cùng gia đình thấy trong người mệt mỏi nên đi nghỉ. Một lúc sau, khi người nhà hỏi thăm thì chị không trả lời được, rồi ngất. Gia đình đưa chị L. đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Đến khoảng 21h37 bác sĩ thông báo chị L. đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Theo Thanh Niên, kết quả giám định pháp y ngày 26/6 phát hiện 2 phổi của tử thi bị phù, có nhiều bọt trong đường thở. Kết luận nguyên nhân tử vong do phù phổi cấp.

Tuy nhiên, để kết luận về nguyên nhân tử vong cuối cùng phải chờ kết luận của Hội đồng y khoa.

Trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, chưa nhận được kết luận giám định pháp y.

Được biết, chiều 25/6, nữ dược sĩ này đã được tiêm vắc xin Covid-19 mũi thứ 2.