Ông Trump hoãn áp thuế 90 ngày với các nước trừ Trung Quốc

Ngày 9/4 (giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump bất ngờ tuyên bố hoãn áp thuế trong 90 ngày và giảm mức thuế xuống còn 10% với nhiều quốc gia không trả đũa Mỹ. Riêng Trung Quốc bị áp mức thuế mới lên đến 125% vì “thiếu tôn trọng thị trường toàn cầu”.
- Phúc đức của người vợ chính là phúc đức của gia đình
- Hậu toàn cầu hóa: Cơ hội thứ hai để phục hưng văn hóa Việt
- Sáp nhập tỉnh, xã: Hoàn tất đề án trước 01 tháng 5
Nội dung chính
Thuế quan Mỹ chính thức có hiệu lực – Trung Quốc lập tức trả đũa
Ngay sau khi các biện pháp thuế mới mà ông Trump đề xuất bắt đầu có hiệu lực với 180 đối tác thương mại, Trung Quốc đã phản ứng nhanh bằng cách nâng mức thuế với hàng hóa Mỹ lên 84%. Chưa đầy 6 giờ sau đó, ông Trump lên tiếng đáp trả mạnh mẽ bằng một bài đăng trên mạng xã hội Truth.
Trong thông điệp trưa 9/4, ông tuyên bố sẽ tăng thuế nhập khẩu đối với Trung Quốc lên 125% ngay lập tức, với lý do nước này đã “thiếu tôn trọng thị trường toàn cầu” và không thể hiện thiện chí hợp tác.
Hoãn thuế 90 ngày cho các quốc gia “không trả đũa”
Đối với phần lớn các quốc gia khác, Tổng thống Mỹ cho biết sẽ tạm hoãn áp thuế trong vòng 90 ngày và giảm thuế xuống còn 10%, với điều kiện là các nước này không có động thái trả đũa Mỹ.
Theo ông Trump, đã có hơn 75 quốc gia chủ động liên hệ với chính quyền Mỹ để đàm phán các điều khoản thương mại mới. “Những quốc gia này đã phản ứng đúng với đề nghị của tôi – họ không trả đũa,” ông viết trên Truth.
Dù vậy, Nhà Trắng từ chối công bố danh sách cụ thể những quốc gia đang tham gia đàm phán.
Ông Trump xuất hiện trực tiếp trước Nhà trắng – lên tiếng trấn an
Không lâu sau bài đăng, ông Trump trực tiếp xuất hiện tại Nhà Trắng để làm rõ quyết định của mình. Khi được hỏi về sự thay đổi lập trường chỉ trong vài giờ – từ kêu gọi bình tĩnh đến tuyên bố hoãn thuế – ông phản hồi: “Tôi nghĩ mọi người đã phản ứng quá mức.”
Ông cũng chia sẻ rằng:
“Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, nhưng chúng tôi cảm nhận được một tinh thần hợp tác rất lớn từ nhiều quốc gia, bao gồm cả Trung Quốc. Họ muốn đạt được một thỏa thuận, nhưng dường như vẫn chưa biết bắt đầu từ đâu.”
Doanh nghiệp Mỹ có thể được miễn thuế?
Trả lời câu hỏi từ giới báo chí, ông Trump không loại trừ khả năng miễn trừ thuế cho các doanh nghiệp Mỹ bị ảnh hưởng nặng nề bởi chính sách mới. Ông cho biết sẽ “xem xét linh hoạt” trong 90 ngày tới, nhất là với các công ty hoạt động trong những lĩnh vực chịu tác động mạnh không do lỗi của họ.
Quan chức cấp cao lên tiếng – Đàm phán được cá nhân hóa
Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết ông và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã có mặt khi Tổng thống Trump viết bài đăng quan trọng nói trên. Lutnick đánh giá đây là một trong những động thái đáng chú ý nhất trong nhiệm kỳ hiện tại của ông Trump.
Về phía Bộ Tài chính, ông Bessent khẳng định việc hoãn thuế không xuất phát từ phản ứng thị trường, mà nhằm tạo thêm thời gian đàm phán. Ông cũng tiết lộ Tổng thống muốn trực tiếp tham gia các cuộc thảo luận, trong đó “mỗi quốc gia sẽ có một thỏa thuận riêng biệt, được thiết kế riêng theo từng trường hợp cụ thể”.
Phố Wallbật tăng sau khi Trump hoãn thuế
Ngay sau thông báo hoãn áp thuế, thị trường tài chính Mỹ phản ứng tích cực. Kết phiên giao dịch ngày 9/4, cả ba chỉ số chính gồm:
- S&P 500
- Dow Jones Industrial Average (DJIA)
- Nasdaq Composite
đều tăng mạnh, phản ánh sự kỳ vọng vào triển vọng đàm phán và ổn định trong chính sách thương mại.
Động thái hoãn thuế của Tổng thống Trump được xem là bước đi chiến lược nhằm thúc đẩy đàm phán, đồng thời gửi đi thông điệp cứng rắn với Trung Quốc. Trong khi đó, việc giảm thuế cho hơn 75 quốc gia mở ra cơ hội hợp tác mới, giúp Mỹ giữ vững vị thế trung tâm trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Các diễn biến tiếp theo trong 90 ngày tới sẽ rất quan trọng, không chỉ với chính sách thuế Mỹ mà còn với cục diện thương mại toàn cầu.