Phanh phui đường dây sữa giả gần 500 tỷ đồng: Mánh khóe tinh vi và hậu quả

Tối ngày 11-4, Đài Truyền hình Việt Nam công bố kết quả điều tra của Bộ Công an về một đường dây sản xuất sữa bột giả cực lớn, hoạt động tại Hà Nội và lan rộng ra nhiều tỉnh, thành lân cận. Vụ án được âm thầm điều tra từ tháng 8/2021 và đến nay mới chính thức triệt phá.
- Hoàng Cung Huế – Mê mẩn trước sắc hoa ngô đồng nở hồng trời ở nơi đây
- Trung Quốc áp thuế trả đũa 125% lên hàng Mỹ: Thương chiến leo thang
- Việt Nam bị ảnh hưởng gì từ thuế 125% Mỹ áp lên hàng hóa Trung Quốc?
Vỏ bọc tinh vi và chiêu trò qua mắt người tiêu dùng
Cầm đầu đường dây là Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà – hai đối tượng đã lập nên hai công ty chính: Công ty CP Dược quốc tế Rance Pharma và Công ty CP Dược dinh dưỡng Hacofood Group. Tưởng chừng là các doanh nghiệp chuyên về thực phẩm dinh dưỡng, thực chất đây là nơi sản xuất hàng trăm loại sữa bột giả nhắm vào những đối tượng dễ bị tổn thương nhất.
Không dừng lại ở đó, nhóm này còn tạo lập 573 nhãn hiệu khác nhau – một con số gây choáng – với mẫu mã bắt mắt, tên gọi “gợi cảm giác tin tưởng” và công bố thành phần “cao cấp” như đông trùng hạ thảo, tổ yến, óc chó, macca… Tuy nhiên, các kiểm nghiệm cho thấy những sản phẩm này không chứa các thành phần như công bố.
Để tránh bị phát hiện, nhóm đối tượng lập thêm 9 công ty “vệ tinh” để làm hồ sơ công bố chất lượng, mở rộng hệ thống phân phối, và hợp thức hóa các giao dịch tài chính. Tất cả đều nằm trong sự kiểm soát của Cường và Hà – cho thấy mức độ tổ chức chặt chẽ và ý đồ lừa đảo chuyên nghiệp.
Doanh thu khổng lồ, thiệt hại không thể đo đếm
Chỉ trong vòng gần 4 năm, nhóm này đã tung ra thị trường lượng sữa giả trị giá lên tới gần 500 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số tiền bạc không thể phản ánh đầy đủ mức độ thiệt hại thực sự.
Theo cơ quan chức năng, nhiều sản phẩm chỉ đạt dưới 70% tiêu chuẩn công bố, không đủ dưỡng chất, thậm chí có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe người sử dụng. Trẻ sinh non, người già yếu, phụ nữ mang thai – những nhóm cần được chăm sóc đặc biệt – vô tình trở thành nạn nhân trong suốt thời gian dài.

Cảnh báo từ cơ quan chức năng và động thái xử lý
Hiện nay, 8 bị can đã bị khởi tố và tạm giam, trong đó có hai đối tượng chủ mưu. Các cá nhân này bị điều tra về các tội danh: sản xuất – buôn bán hàng giả là thực phẩm và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.
Bộ Công an cũng khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi lựa chọn thực phẩm dinh dưỡng, đặc biệt là với các sản phẩm không rõ nguồn gốc hoặc quảng cáo quá mức. Các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục kiểm tra, rà soát toàn quốc để xử lý những hành vi tương tự.
Hơn cả thiệt hại kinh tế, vụ việc đã tạo nên làn sóng hoang mang trong cộng đồng, đặc biệt là những gia đình có con nhỏ hoặc người thân bệnh tật, cần sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt. Niềm tin vào các thương hiệu “sữa Việt” cũng đang bị lung lay, ảnh hưởng đến cả thị trường nội địa lẫn uy tín quốc gia.