Phát hiện 2 ca nhiễm ‘vi khuẩn ăn thịt người’ tại Đắk Lắk

Ngành y tế Đắk Lắk đang tăng cường giám sát và xử lý dịch tễ sau khi ghi nhận 2 ca mắc bệnh Whitmore, còn gọi là “vi khuẩn ăn thịt người”, tại hai xã Ea M’Đroh và Hòa Sơn. Cả hai bệnh nhân đều đang được điều trị theo phác đồ và hiện đã ổn định sức khỏe.
- Phụ nữ trong hôn nhân độc hại: Họ cần được lắng nghe và tôn trọng
- 7 loại cá bổ như nhân sâm – Nên mua để bồi bổ
- Bắt Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang vì cấp phép sai quy định
Hai bệnh nhân được xác định dương tính với vi khuẩn nguy hiểm
Ngày 10/7, Sở Y tế Đắk Lắk xác nhận hai trường hợp nhiễm vi khuẩn Burkholderia pseudomallei – tác nhân gây bệnh Whitmore, hay còn gọi là “vi khuẩn ăn thịt người”. Bệnh nhân thứ nhất là ông B.I.C. (55 tuổi, xã Ea M’Đroh) với triệu chứng sốt cao, khó thở từ ngày 11/6, được chẩn đoán dương tính ngày 2/7. Bệnh nhân thứ hai là ông D.L.M. (65 tuổi, xã Hòa Sơn), nhập viện ngày 24/6 với dấu hiệu tiểu buốt và được xác định mắc Whitmore vào ngày 30/6.
Bệnh viện và ngành y tế chủ động điều trị và kiểm soát
Theo bác sĩ H’Nuen Hđớk – Phó trưởng khoa truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, hai bệnh nhân đang điều trị theo đúng phác đồ của Bộ Y tế. Cả hai đã có phản ứng tích cực, tình trạng ổn định và dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới. Sau khi phát hiện các ca bệnh, Sở Y tế đã chỉ đạo toàn hệ thống y tế trên địa bàn nâng cao cảnh giác, giám sát chặt chẽ, kịp thời phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ và triển khai hội chẩn khi cần thiết.
Tăng cường phòng dịch tại các địa bàn có nguy cơ cao
Sở Y tế Đắk Lắk đã ban hành công văn khẩn yêu cầu các cơ sở y tế trên địa bàn rà soát, xử lý các khu vực nguy cơ cao. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cũng đã triển khai các đoàn kiểm tra, giám sát tình hình dịch tễ, đồng thời hỗ trợ y tế tuyến dưới trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Việc tuyên truyền về triệu chứng, con đường lây nhiễm và biện pháp phòng ngừa bệnh Whitmore được tăng cường nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Nguồn: Báo tuổi trẻ