Viện Chính sách Chiến lược Australia (ASPI) hôm nay (24/9) công bố một báo cáo tiết lộ hàng trăm trại giam bí mật ở Tân Cương, Trung Quốc.

Thông qua phân tích hình ảnh chụp từ vệ tinh, ASPI đã xác định vị trí của 380 cơ sở giam giữ được xây dựng trong khu vực kể từ năm 2017 tới nay.

Các nhà nghiên cứu của ASPI chỉ ra rằng các cơ sở này được tăng cường về an ninh và không giống các trung tâm đào tạo nghề mà Bắc Kinh thường tuyên bố. Bloomberg đề cập đến một trại giam rộng 100.000 mét vuông, được xây xong vào tháng Giêng ở Kashgar, bao gồm một bức tường cao 14 mét bao quanh 13 tòa nhà năm tầng.

Một trại giam ở Tân Cương được được khánh thành vào tháng Giêng 2020 với các thiết bị an ninh hiện đại (ảnh chụp màn hình ABC).

Ông Nathan Ruser, chuyên gia của ASPI, chỉ ra rằng chính quyền Trung Quốc đã liên tục quanh co về các trại tập trung ở Tân Cương. The Guardian trích lời ông Rursher: “Bằng chứng trong cơ sở dữ liệu này cho thấy, mặc dù giới chức Trung Quốc tuyên bố đã thả tự do cho những người ‘tốt nghiệp’ khỏi các trại, nhưng họ vẫn tiếp tục đầu tư đáng kể vào việc xây dựng các cơ sở giam giữ mới trong suốt năm 2019 và 2020”.

Ông Ruser cho biết báo cáo của ASPI “buộc Bắc Kinh phải đối mặt với chính tuyên truyền của họ: ban đầu họ nói rằng không có trại tập trung nào cả, và mọi báo cáo về các trại đều là dối trá, sau đó họ đổi giọng nói rằng những trại này là cần thiết và đó là cách duy nhất để ngăn chặn khủng bố”.