Phát hiện và xử phạt xe cứu thương chở diễn viên đến sự kiện vi phạm pháp luật

Ngày 27/3, Giám đốc Sở Y tế TP HCM, ông Tăng Chí Thượng, thông báo rằng chiếc xe cứu thương có biển số 51B-330.80, đã được sử dụng để vận chuyển dàn diễn viên tham dự buổi ra mắt phim tại một trung tâm thương mại trên đường Cao Thắng (quận 3, TP HCM) vào tối 26/3, không có giấy phép hoạt động hợp lệ từ Sở Y tế.
- 5 cán bộ đăng kiểm nhận hối lộ hơn 2,8 tỷ đồng, nhận án tù
- Ly hôn có thể không phải là kết thúc, đó có thể là một nỗi đau dài lâu
- Xe bồn tông ôtô 4 chỗ lật ngửa trên quốc lộ 1, ba người bị thương
Nội dung chính
Xe cứu thương hoạt động không phép, vi phạm quy định
Sở Y tế TP HCM xác nhận, chiếc xe này không thuộc danh sách các xe cứu thương được cấp phép hoạt động. Thanh tra Sở Y tế cũng cho biết xe cứu thương này đã từng bị xử phạt hành chính vào ngày 28/6/2024 vì hoạt động không phép. Ngoài ra, xe này còn bị phát hiện quảng cáo trái phép dịch vụ cứu thương trên mạng.
Trước đó, chiếc xe này thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH Cấp cứu Phước Đức, một công ty cung cấp dịch vụ vận chuyển cấp cứu và chăm sóc sức khỏe tại nhà. Tuy nhiên, sau khi bị xử phạt, công ty Phước Đức đã giải thể.
Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên đã hết hiệu lực
Chiếc xe cứu thương này đã từng có giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên, nhưng giấy phép này được cấp cho Công ty TNHH Dịch vụ Thái Lợi, công ty này cũng đã giải thể. Theo quy định của pháp luật, dịch vụ cấp cứu là hoạt động có điều kiện, và chỉ những xe cứu thương được cấp phép mới có quyền sử dụng còi và đèn tín hiệu ưu tiên khi tham gia giao thông.
Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP HCM, cho biết việc quản lý xe cứu thương và các xe hoạt động không phép là một trong những vấn đề phức tạp của ngành y tế. Đặc biệt, thách thức lớn là phát hiện và thu hồi giấy phép thiết bị phát tín hiệu ưu tiên của xe khi các công ty sở hữu đã giải thể.
Hệ lụy của việc sử dụng xe cứu thương sai mục đích
Bác sĩ Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 TP HCM, cảnh báo rằng việc sử dụng xe cứu thương sai mục đích không chỉ gây rối trật tự công cộng, mà còn có thể làm giảm niềm tin của người dân, khiến họ không nhường đường cho xe cứu thương thực sự. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và chất lượng của ngành y tế.
Hiện nay, các cơ sở vận chuyển cấp cứu được Sở Y tế TP HCM cấp phép hoạt động bao gồm Trung tâm Cấp cứu 115 TP HCM, Công ty TNHH 115 Sài Gòn, và một số đơn vị khác như Công ty TNHH 115 Xuyên Á, Chi nhánh Doanh nghiệp tư nhân Dịch vụ vận chuyển 299, và các công ty Cổ phần HD Care, Cường Phúc Thọ, Vận chuyển 115 Xuyên Việt, 115 Niềm tin Việt, Phòng khám Gia Đình TP HCM, 115 Toàn Quốc.
Xử phạt tài xế vi phạm quy định về xe cứu thương

Liên quan đến sự việc này, tài xế lái xe cứu thương chở diễn viên đã bị công an lập biên bản và phạt 2,5 triệu đồng vì sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên không đúng mục đích. Ngoài ra, công an cũng đã thu hồi giấy phép thiết bị phát tín hiệu ưu tiên của xe cứu thương này.
Theo Điều 9 của Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ 2024, xe cứu thương chỉ được phép sử dụng còi và đèn tín hiệu ưu tiên khi thực hiện nhiệm vụ cứu thương, chở người bệnh cấp cứu hoặc phục vụ thảm họa, tai nạn giao thông.
Sự việc này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc quản lý và sử dụng xe cứu thương đúng mục đích, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và bảo vệ uy tín của ngành y tế.