6 thanh niên mặc áo dân quân, giả danh lực lượng kiểm soát dịch ở Hà Nội, chặn xe của nhiều người đi đường để trấn lột hơn 3,2 triệu đồng.

Theo Zing, ngày 1/9, TAND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, xét xử sơ thẩm 6 thanh niên giả làm lực lượng phòng chống dịch để chặn xe máy, cưỡng đoạt tiền của người đi đường.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Đức Anh (17 tuổi) 4 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản. Cùng tội này, Phạm Việt Đức (17 tuổi), Nguyễn Đức Quân (16 tuổi) và Nguyễn Đắc Thắng (16 tuổi) lĩnh 3 năm tù.

Bị cáo Trần Minh Sang (15 tuổi) bị phạt 2 năm tù. Còn Nguyễn Văn Tường Huy (15 tuổi, trú tại Thừa Thiên – Huế) lĩnh 30 tháng tù.

Theo cáo trạng, lợi dụng tâm lý lo sợ bị cơ quan chức năng xử phạt người ra đường không có lý do cấp thiết, Đức Anh bàn bạc, rủ 5 người còn lại mặc trang phục, cầm gậy và đeo băng đỏ để giả danh nhóm phòng chống dịch nhằm đe dọa, cưỡng đoạt tài sản người dân.

Theo VietNamNet, ngày 3/8, nhóm thanh niên sử dụng xe máy đi quanh các tuyến phố, tìm người có dấu hiệu vi phạm. Các bị cáo thấy anh Đặng Xuân Long (ở Hoàn Kiếm) đi xe máy, chở theo một người đang lưu thông dưới chân cầu Long Biên, cả nhóm đuổi theo đòi kiểm tra giấy tờ.

Đến trước số nhà 44 phố Trần Nhật Duật, nhóm bị cáo ép anh Long dừng xe, yêu cầu kiểm tra hành chính. Trong khi anh Long đang mở cốp xe lấy giấy tờ, một đối tượng trong nhóm lên tiếng: “Dịch dã thế này ra đường làm gì, có tiền bồi dưỡng mấy anh em đi làm đêm hôm”.

Các đối tượng khác đứng xung quanh anh Long cũng ra sức gây áp lực. Do sợ bị phạt nhiều tiền, anh Long lấy hơn 300 ngàn đồng đưa cho Đức. Ngay sau đó, hành vi cưỡng đoạt tài sản của nhóm bị cáo bị Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện.

Công an đã thu giữ tang vật tại hiện trường 3 dùi cui gỗ, 1 gậy chỉ huy giao thông, 2 dùi cui điện, 3 bộ đàm, 1 khẩu súng bắn đạn nhựa cùng số tiền các bị cáo vừa cưỡng đoạt được.

Cơ quan tố tụng xác định từ ngày 29/7 đến 3/8, các bị cáo đã gây ra 5 vụ cưỡng đoạt tài sản, chiếm đoạt hơn 3,2 triệu đồng của nhiều người.

Hội đồng xét xử đánh giá hành vi của nhóm thanh niên rất nghiêm trọng, đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh trên cả nước đang căng thẳng.

Tòa sơ thẩm kết luận Đức Anh là người khởi xướng việc cưỡng đoạt tài sản và trực tiếp đe dọa, nhận tiền của bị hại. Các bị cáo khác đã giúp sức cho Đức Anh theo từng mức độ khác nhau.