Phụ huynh bức xúc vì trường tiểu học TT.Xuân Mai chậm hoàn tiền sách giáo khoa

Hiệu trưởng Trường tiểu học TT.Xuân Mai thừa nhận thiếu sót trong việc hoàn tiền thừa sách giáo khoa cho 626 học sinh sau hơn 1 năm, tổng số tiền hơn 56 triệu đồng.
- Phụ huynh bức xúc vì trường tiểu học TT.Xuân Mai chậm hoàn tiền sách giáo khoa
- Tòa án bác đơn kiện đòi đại học kinh tế quốc dân bồi thường 46 tỷ đồng
- Zelensky bị Trump “phớt lờ”, kêu gọi viện trợ 40 tỷ USD tái thiết Ukraine
Nội dung chính
Nhà trường nhận lỗi và tổ chức họp kiểm tra
Hiệu trưởng Nguyễn Thị Kiều Oanh xác nhận sự thiếu sót trong quản lý của ban giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm tại Trường tiểu học TT.Xuân Mai (H.Chương Mỹ, Hà Nội). Sau khi phụ huynh phản ánh qua mạng xã hội và báo chí, nhà trường đã tổ chức cuộc họp với sự tham gia của ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm và các bộ phận liên quan để rà soát vấn đề. Kết quả cho thấy, 626 học sinh thuộc 23 lớp chưa nhận được tiền thừa từ việc mua sách giáo khoa, với tổng số tiền hơn 56 triệu đồng.

Số tiền thừa và quy trình mua sách
Qua kiểm tra, nhà trường xác định số tiền thừa cần hoàn lại như sau: lớp 2 là 37.000 đồng/học sinh, lớp 3 là 16.000 đồng/học sinh và lớp 4 là 5.000 đồng/học sinh. Tổng số tiền bao gồm hơn 16 triệu đồng từ sách giáo khoa, hơn 12 triệu đồng từ sách bài tập phát triển năng lực, và hơn 27 triệu đồng từ các loại sách như an toàn giao thông, quyền và bổn phận trẻ em. Quy trình mua sách bắt đầu từ cuối tháng 4, khi phụ huynh tự nguyện đăng ký qua giáo viên chủ nhiệm. Đến tháng 5, sách được phát đến học sinh, nhưng giá sách thực tế thấp hơn so với số tiền đã thu, dẫn đến khoản tiền thừa.
Lý do chậm hoàn tiền
Theo bà Oanh, vào đầu tháng 8, nhà trường đã phát hiện sự chênh lệch giá sách ở các khối 2, 3, 4 và yêu cầu giáo viên kiểm tra, đối chiếu để hoàn tiền. Tuy nhiên, do thiếu giám sát chặt chẽ và giáo viên chủ nhiệm bận rộn, việc hoàn tiền bị trì hoãn. Một số đầu sách được nhà trường thay thế bằng sách phát triển năng lực, giá rẻ hơn 5.000 đồng/cuốn so với sách phụ huynh đăng ký, nhằm phù hợp với chương trình giáo dục mới. Dù đã có chỉ đạo hoàn tiền trong tháng 8, nhiều giáo viên quên thực hiện cho đến khi phụ huynh lên tiếng trong cuộc họp cuối tháng 5/2025.
Phản ứng của phụ huynh và hành động khắc phục

Vào ngày 16/6, nhiều phụ huynh bày tỏ bức xúc trên mạng xã hội khi phát hiện số tiền chênh lệch sách giáo khoa (lớp 2: 102.000 đồng/bộ, lớp 3: 80.000 đồng/bộ, lớp 4: 67.500 đồng/bộ) chưa được hoàn trả sau hơn 1 năm. Một số giáo viên đã trả lại tiền thừa sau phản ánh, nhưng nhiều phụ huynh từ chối nhận vì cho rằng quy trình thiếu minh bạch. Nhà trường cam kết giám sát chặt chẽ việc hoàn tiền cho đến khi tất cả phụ huynh nhận đủ, đồng thời giáo viên đã trực tiếp xin lỗi.
Bà Oanh nhấn mạnh rằng nhà trường đã rút kinh nghiệm từ sự việc và cam kết cải thiện quy trình quản lý, giám sát để tránh tái diễn. Việc chậm trễ hoàn tiền xuất phát từ sự thiếu sát sao và khối lượng công việc của giáo viên, nhưng không có ý định chiếm dụng. Nhà trường đang nỗ lực khắc phục để lấy lại niềm tin từ phụ huynh.
Theo: THANH NIÊN