Lúc 11h sáng 22/12 (giờ Mỹ), tro cốt nghệ sĩ Chí Tài đã được an vị ở một nghĩa trang gần nhà của nam danh hài và vợ tại Mỹ.

Sáng ngày 24/12 (giờ Việt Nam), anh trai cố NS Chí Tài – ông Chí Thiện thay mặt gia đình thông báo tro cốt nam danh hài đã an vị tại nghĩa trang.

Ông Chí Thiện ôm tro cốt của em trai bên vợ cố nghệ sĩ Chí Tài.
“Bé Heo” – tên âu yếm Chí Tài đặt cho vợ – ca sĩ Phương Loan ôm tro cốt ông trong buổi lễ an vị.

Sau khi hoàn thành xong các lễ viếng, hỏa thiêu thì tro cốt của anh được người thân đưa đến nghĩa trang Công giáo Holy Sepulcher Cemetery. Một số nghi lễ cầu nguyện theo Công giáo cũng được mọi người thực hiện một cách chỉn chu, thành kính.

Vợ, anh trai và những người thân của Chí Tài cùng cầu nguyện cho cố nghệ sĩ trong buổi lễ.
Dưới bức hình trên được ông Chí Thiện đăng trên facebook cá nhân, một người yêu mến Chí Tài viết: Nhìn từng dòng chữ vẫn đau lòng quá, mong gia đình ở lại nhiều sức khoẻ, mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau này. Riêng Chú, cháu tin rằng dù còn nhiều day dứt, tâm nguyện chưa thực hiện xong nhưng ở nơi xa nhìn thấy hậu sự được chu toàn, triệu người tiễn chú trong tình yêu thương – ấm áp ắt hẳn chú cũng yên lòng. Chú luôn ở trong ký ức từng khán giả tụi con.
Một nghi thức trước khi đặt tro cốt cố nghệ sĩ vào nơi an vị.
Nghệ sĩ Phương Loan đặt tay lên tro cốt của chồng.
Nghệ sĩ Chí Tài đã về với đất mẹ – khép lại những tháng năm buồn vui nơi nhân thế (các hình ảnh trong bài viết được đăng tải từ Facebook của ông Chí Thiện).

Trước đó, ngày 21/12 (lịch Mỹ), đại diện gia đình của nghệ sĩ Chí Tài và ca sĩ Phương Loan thông báo đóng tài khoản quỹ từ thiện mang tên cố danh hài.

Trên trang cá nhân, ông Chí Thiện viết: “Gia đình của nghệ sĩ Chí Tài và ca sĩ Phương Loan xin trân trọng thông báo: Quỹ Từ Thiện Chí Tài xin được phép đóng lại kể từ hôm nay, thứ hai ngày 21 tháng 12 năm 2020 vì tang lễ đã hoàn tất. Tất cả các quảng cáo gây quỹ có tên Nghệ sĩ Chí Tài trên mạng truyền thông đều không thuộc về trách nhiệm của chúng tôi. Xin quý vị lưu ý. Xin cám ơn”.

Ông  Chí Thiện cũng mong muốn truyền thông lan tỏa giúp thông tin trên của gia đình để tránh tình trạng lừa đảo hay mạo danh lừa đảo như từng xảy ra trong đám tang em trai.