Dù TP.HCM đã cho phép quán ăn được bán mang về nhưng nhiều cửa hàng gặp phải khó khăn khi phí giao hàng quá cao.

Sau khi TP.HCM cho phép các loại hình kinh doanh dịch vụ ăn, uống hoạt động trở lại theo hình thức bán hàng mang về, những người bán trà sữa, cơm… hoan nghênh quyết định này, tuy nhiên việc bán hàng cũng gặp không ít trở ngại vì phí ship quá cao.

Chị Bùi Thị Duyên kinh doanh trà sữa tại số 11 Lý Phục Man, 444 Huỳnh Tấn Phát (P. Bình Thuận, Q.7) chia sẻ với Thanh niên khi nghe tin quán được mở cửa trở lại, chị rất vui và phấn khởi.

Tuy nhiên, nhiều khách gặp khó khăn khi đặt hàng trà sữa trên các app, có khi mất cả buổi mới đặt được mà giá lại cao. Chị Duyên nói rằng thời điểm mới có Chỉ thị 16, nếu đặt giao hàng nhanh quãng đường khoảng 1km thì phí là 15.000 – 22.000 đồng, nhưng sáng hôm nay tăng lên hơn 30.000 đồng. “Khách không vui tí nào khi biết phí giao hàng, một số người khi nghe tôi báo phí xong thì hủy đơn hàng luôn, thật buồn!”, chị nói.

Trong khi đó, chị Đỗ Thị Bạch Tuyết, làm việc tại Liên đoàn Võ thuật quân đội nhân dân Việt Nam (Q.Tân Bình, TP.HCM) cho biết chị cũng đang cân nhắc liệu có nên mở lại quán cơm lúc này không.

“Quán ăn được phép mở cửa trở lại nhưng phải đảm bảo “ba tại chỗ”, trong khi quán của tôi có 5 nhân viên. Trước đây, tôi hỗ trợ cho nhân viên 1 bữa thì nay phải nuôi 3 bữa hơn nếu quán mở cửa trở lại”, chị Tuyết nói.

Hơn nữa, chị Tuyết còn phải trả tiền test Covid-19 cho nhân viên liên tục, mỗi người mất hơn 300.000 đồng/lần, tính ra mỗi tháng tốn cả chục triệu đồng cho khoản này.

Nghĩ đến một hộp cơm bán ra chỉ lời từ 5.000 – 10.000 đồng mà chị Tuyết cảm thấy ngán ngẩm. “Chưa kể chi phí giao hàng liên quận đối với các mặt hàng nhu yếu phẩm như rau củ quả, thịt liên tục tăng. Không ai muốn mua hộp cơm 35.000 đồng mà tiền ship tới 50.000 đồng hoặc 100.000 đồng”, chị cho biết.

Chị Châu Giang trọ ở quận Phú Nhuận chia sẻ với VTC News rằng chị đặt đồ ăn ở một cửa hàng cách nhà có 400m nhưng được yêu cầu phí ship là 40.000 đồng.

Theo quan sát, hiện giá ship nội quận trong phạm vị 2,5km của Baemin đã tăng gần 30%, từ 17.000 đồng mỗi chuyến lên 22.000 đồng, tương tự GrabFood cũng tăng lên 23.000 đồng mỗi chuyến, ShopeeFood là 25.000 đồng (chưa tính phí dịch vụ), theo vietnambiz.