Ngoài chi hàng chục tỷ cho lãnh đạo tỉnh, chủ tịch AIC còn xây dựng quy trình 70 bước để thông thầu và gian lận trong đấu thầu, cơ quan tố tụng cáo buộc.

Đón không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa, miền Bắc xuống còn 12-15 độ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay (27/11), một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Đây sẽ là đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa đông đến nay, tác động đến thời tiết các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ nước ta.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối và đêm 29-30/11 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Từ ngày 30/11, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét.

Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 12-15 độ.

Cách vận hành 70 bước gian lận đấu thầu thiết bị y tế của Chủ tịch AIC

Dự kiến trong 20 ngày từ 21/12, TAND Hà Nội sẽ xét xử Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng cựu Bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành, cựu Chủ tịch tỉnh Đinh Quốc Thái và 33 người. Trong đó, bà Nhàn và 7 bị can vẫn đang bỏ trốn.

Theo cáo trạng, bà Nhàn nắm cương vị Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần tiến bộ Quốc tế AIC từ 2005 đến 2020. Công ty có nhiều ngành nghề kinh doanh, trong đó có lĩnh vực trang thiết bị, dụng cụ y tế. 

Khi vận hành công ty, bà Nhàn yêu cầu lãnh đạo và nhân viên phải thực hiện “quy trình 70 bước thực hiện dự án thiết bị không có xây dựng”. Trong đó có nội dung thông thầu và gian lận trong đấu thầu, xem chi tiết báo VnExpress.

Xe tải lùi tông chết 3 mẹ con: Tài xế lùi xe để lấy điện thoại bỏ quên

Sáng 27/11, Công an thị xã Sông Cầu (Phú Yên) cho biết cơ quan đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm ba mẹ con (ngụ Khánh Hòa) đi xe máy chết tại chỗ trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu chiều 26/11.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Bước đầu tài xế xe tải Trần Hữu Dương (35 tuổi, ngụ xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, Gia Lai) khai, trước đó xe dừng ăn cơm ở quán B.D., gần nơi xảy ra tai nạn.

Khi xe chạy khoảng 100m về hướng Bắc – Nam, phát hiện bỏ quên điện thoại ở quán ăn, tài xế dừng xe đột ngột để lùi lại lấy điện thoại. Do không phát hiện xe máy ở phía sau nên xe tải tông trúng khiến ba người trên xe tử vong, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.

Sóng lớn lật tàu, 9 ngư dân Quảng Ngãi gặp nạn, 2 người mất tích

Trước đó ngày 1/11, tàu cá do ông Nguyễn Văn Nở (sinh năm 1996, trú xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) và 11 ngư dân đang khai thác hải sản trên biển thì gặp sóng lớn đập mạnh vào thành tàu, khiến tàu cá bị lật úp. 9 ngư dân may mắn bám vào tàu trôi dạt, 2 ngư dân bị mất tích.

Sáng 2/11, các ngư dân trôi dạt ở khu vực bãi cạn Đá An Nhơn cách Bắc đảo Sơn Ca khoảng 20 hải lý. Đến ngày 6/11, tàu cá QNg 90671 TS khai thác hải sản gần khu vực đã cứu vớt 9 ngư dân lên và đưa về khu vực đảo Sơn Ca, xem chi tiết báo Lao Động.