Một bé sơ sinh tử vong sau ca mổ ở tuần 37 để chọn “ngày giờ đẹp”, làm dấy lên lo ngại về tình trạng sinh mổ không cần thiết và tỷ lệ vượt xa khuyến cáo của WHO.

Trường hợp đau lòng tại Hà Nội

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, một trẻ sơ sinh 2 ngày tuổi được mổ lấy thai theo yêu cầu gia đình ở tuần 37 đã rơi vào tình trạng suy hô hấp, tím tái và suy tuần hoàn nghiêm trọng. Mặc dù được áp dụng các kỹ thuật hồi sức tiên tiến, bé không qua khỏi do tăng áp lực động mạch phổi nặng. Các bác sĩ cho biết nhiều ca nguy kịch tương tự xuất phát từ việc chọn “ngày giờ đẹp” khi thai chưa đủ điều kiện sinh.

Tỷ lệ sinh mổ tăng cao vượt mức an toàn

Theo Bộ Y tế, năm 2022, tỷ lệ sinh mổ tại Việt Nam đạt gần 37%, có nơi tới 50-60%, cao gấp nhiều lần mức 10-15% mà WHO khuyến cáo. Ngoài lý do y khoa, nhiều ca mổ diễn ra do gia đình muốn chọn giờ sinh, tiềm ẩn nguy cơ biến chứng nặng cho cả mẹ và bé.

Lợi ích của sinh thường và khuyến cáo

Sinh thường giúp mẹ phục hồi nhanh, giảm nguy cơ mất máu, tiết sữa sớm, tiết kiệm chi phí và hỗ trợ bé thích nghi tốt hơn với môi trường bên ngoài. Các chuyên gia nhấn mạnh, mổ lấy thai chỉ nên thực hiện khi có chỉ định y khoa rõ ràng. Mẹ bầu cần khám thai định kỳ, lựa chọn bệnh viện uy tín và ưu tiên sinh thường để bảo đảm an toàn tối đa cho cả mẹ và bé.

Theo: Báo Nhân dân