Sân vận động Morodok Techo trị giá 160 triệu USD mà Trung Quốc tài trợ cho Campuchia bị cười chê là “như cái ao” chỉ sau một cơn mưa.

Tình huống này xảy ra trong trận khai mạc của Giải U23 Đông Nam Á 2022 giữa đội tuyển Campuchia và Brunei vào tối 14/2.

Khi trận đấu đang diễn ra, trời bỗng đổ cơn mưa nặng hạt, khiến trận đấu bị gián đoạn khá lâu. Bề mặt sân cỏ xuất hiện nhiều vũng nước, khiến các cầu thủ gặp khó khăn trong việc điều khiển bóng.

Morodok Techo là sân vận động mà Trung Quốc trợ giúp Campuchia xây dựng. Chi phí đầu tư xây dựng lên đến 1,1 tỉ nhân dân tệ (tương đương 160 triệu USD).

Sân vận động Morodok Techo mới chỉ được khánh thành vào tháng 8 năm 2021. Trung Quốc đã quảng bá rầm rộ về sân vận động này trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội của Trung Quốc.

Cư dân mạng bình luận về sân vận động do Trung Quốc xây dựng tại Campuchia

Khi sân bóng xuất hiện những vũng nước hôm 14/2, cư dân mạng đã bàn tán xôn xao. Nhiều cổ động viên chê bai sân vận động do Trung Quốc xây dựng có chất lượng quá tệ.

Một người có tên Redy Agustian bình luận: “Mặt sân và hệ thống thoát nước của sân vận động Morodok Techo thực sự rất tệ”.

Trên Youtube, một số cư dân mạng Việt Nam nói rằng sân vận động này giống như cái ao.

“(Trung Quốc) suốt ngày thấy khoe sân mới trên tiktok tưởng thế nào”, một khán giả Việt Nam bình luận.

Khán giả Ibnu Humayraa cho biết: “Quá chán!… sân bóng gì mà như hồ bơi”.

Một khán giả khác của Việt Nam bình luận: “Nhìn cầu thủ đá bóng như ở trên ruộng. Đúng là sân Trung Quốc làm có khác.”