Hai tuyển thủ quốc gia Saudi Arabia bay từ Tây Ban Nha sang Uzbekistan để đá trận tứ kết với U23 Việt Nam.

Buraikan và Tambakti là hai tuyển thủ quốc gia được tăng cường cho đội U23 Saudi Arabia đợt này. Đây là những cầu thủ được HLV Saad Al-Shehri đăng ký tham dự giải U23 châu Á nhưng cùng thời gian này, họ được đôn lên đội tuyển quốc gia thi đấu một số trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2022.

U23 Saudi Arabia thắng 2-0 trước UAE, tối 9/6 (ảnh: AFC).

Dù dưới 23 tuổi, Buraikan và Tambakti đã khẳng định được tài năng ở cấp đội tuyển quốc gia. Buraikan có 6 bàn qua 22 trận khoác áo đội tuyển, gồm 3 bàn ở vòng loại thứ ba World Cup 2022. Tambakti có 13 lần khoác áo đội tuyển.

“Tôi sẽ đưa họ vào ngay đội hình chính”, HLV Saad Al phát biểu.

Sự bổ sung của Buraikan và Tambakti rất cần thiết trong bối cảnh Saudi Arabia mất hai cầu thủ vì bị treo giò ở tứ kết. Ở trận gặp Việt Nam tới đây, trung vệ đội trưởng Saud Abdulhamid và tiền vệ Ibrahim Mahnashi sẽ vắng mặt vì đã phải nhận thẻ vàng thứ hai ở vòng bảng, khi gặp UAE tại lượt cuối.

Sau khi biết đối thủ ở tứ kết là U23 Việt Nam, HLV Saad Al-Shehri tỏ ra cẩn trọng.

“Sắp tới, Saudi Arabia gặp Việt Nam. Tôi chưa xem đối thủ này thi đấu, nhưng chắc chắn sẽ không dễ để đối phó. Chẳng đội bóng nào yếu kém mà đến được sân chơi này rồi vượt qua vòng bảng cả”, HLV Al-Shehri trả lời VnExpress.