Ngoài thông tin về việc có thể sơ tán hơn 1,2 triệu dân vì bão số 9, tổng hợp trưa 26/10 còn có các tin tức thời sự – xã hội đáng chú ý.

Hơn 1,2 triệu dân có thể phải sơ tán vì bão số 9

Ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng phòng chống thiên tai cho hay, theo kịch bản ứng phó, 7 tỉnh tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định sẽ phải sơ tán hơn 1,2 triệu dân.

Ông Hoài nói “cơn bão này quá lớn”. Do vậy, các địa phương cần cương quyết cấm biển.

Lúc 12h trưa nay, tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 594 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất: cấp 12 (115-135km/h), giật cấp 14.

Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 25km/h và có khả năng mạnh thêm.

Vị trí bão số 9 lúc 11h trưa nay.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nói, thảo luận với các chuyên gia đài khí tượng Nhật Bản. Các bên có chung đánh giá bão số 9 di chuyển nhanh, cường động mạnh ảnh hưởng đến khắp khu vực Biển Đông, trọng tâm đổ bộ vào các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định.

Thủ tướng: Nếu cấp gió 12, sau bão là mưa lũ sẽ thiệt hại vô cùng lớn

Sáng 26/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói: “Chúng ta đang ở tình trạng bão chồng bão, lũ chồng lũ, đặc biệt là ở miền Trung. Nếu cấp gió 12 như dự báo, sau bão là mưa lũ sẽ thiệt hại vô cùng lớn. Các tỉnh không được mất cảnh giác, phải chủ động phòng tránh tốt nhất”.

Ông yêu cầu các lực lượng tiếp tục hỗ trợ người dân miền Trung, không để ai phải chịu cảnh “màn trời chiếu đất”; kiên quyết di dời, sơ tán người dân ra khỏi khu vực lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản, vùng trũng thấp và nơi có nguy cơ sạt lở; sớm đưa tàu thuyền vào bờ, chằng chống nhà cửa.

Ông Phúc chỉ đạo các địa phương không tổ chức các cuộc họp, ngoại trừ họp nội dung quan trọng, để tập trung ứng phó với bão lũ.

Theo VnExpress

Dừng thu phí quốc lộ 1K qua Đồng Nai

Ngày 26/10, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho hay, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1K đoạn km2 – km12 qua các địa phương Đồng Nai – Bình Dương – TP HCM tạm tính kết thúc thu phí vào ngày 31/10.

Hiện dự án chưa được kiểm toán để xác định thời gian thu phí chính thức. Sau khi có kết luận kiểm toán, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ quyết định dự án tiếp tục được thu phí hay không.

Trong thời gian dừng thu phí, đơn vị dự án được yêu cầu hoàn trả tiền vé tháng, vé quý cho chủ phương tiện đã mua, sắp xếp lao động theo quy định.

Quốc lộ 1K dài hơn 10 km, là một trong những tuyến giao thông huyết mạch của Đông Nam Bộ, nối liền 3 địa phương là TPHCM, Bình Dương và Đồng Nai.

Theo VnExpress

Ông Đinh La Thăng tiếp tục bị truy tố

Ngày 26/10, theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng vụ án “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh, Tổng công ty Cửu Long và các đơn vị liên quan trong việc đấu thầu và thu phí tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương.

Viện kiểm sát truy tố các bị can Đinh La Thăng, cựu bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Nguyễn Hồng Trường, cựu thứ trưởng; Đinh Ngọc Hệ, cựu chủ tịch hội đồng quản trị, cựu tổng giám đốc Công ty Thái Sơn cùng 17 bị can khác.

Theo Tuổi Trẻ

Khởi tố kẻ lừa 100 triệu của “góa phụ Rào Trăng”

Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố Nguyễn Văn Phúc (SN 1997, trú tại xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan điều tra mới khởi tố Phúc về hành vi lừa đảo trên. Đối với lời khai lừa đảo nhiều người của đối tượng với số tiền lớn, Công an tỉnh tiếp tục mở rộng điều tra trong thời gian tới.

Trước đó, Phúc bị bắt và nhận cáo buộc lừa đảo số tiền 100 triệu của vợ một công nhân tử nạn tại thủy điện Rào Trăng 3.

Theo Báo Giao thông