Ngày 21/6, WHO báo cáo ghi nhận thêm hơn 183.000 ca mắc Covid-19 trong 1 ngày – mạnh nhất từ trước đến nay. Vượt con số kỷ lục hơn 181.000 ca hôm 18/6.

Tính đến sáng nay, thế giới ghi nhận hơn 9 triệu ca nhiễm và gần 470.000 người chết do Covid-19. Trong đó, khu vực Bắc và Nam Mỹ ghi nhận nhiều ca nhiễm mới nhất trong ngày với hơn 116.000 ca.

Brazil hiện là điểm nóng bùng phát dịch khi số người mắc Covid-19 tăng nhanh, có thời điểm tăng kỷ lục 55.000 ca/ngày. Tiếp đến là Mỹ với 36.617 ca, trong khi Ấn Độ có thêm hơn 15.400 ca. 

Số người mắc Covid-19 tại Brazil đã vượt 1 triệu ca, trong đó hơn 50.000 người đã tử vong. Xếp sau Mỹ cao nhất thế giới, hơn 2,35 triệu ca nhiễm và hơn 122.000 ca tử vong, tính đến ngày 22/6.

Ở châu Á, tại Trung Quốc và Hàn Quốc số người mắc Covid-19 bắt đầu tăng trở lại. Giới y tế Hàn Quốc đã phát hiện gần 200 trường hợp mắc Covid-19 có liên hệ với các nhân viên của một công ty giao hàng tận nhà ở Seoul và ít nhất 70 trường hợp nhiễm bệnh khác liên quan đến một câu lạc bộ bóng bàn ở đây. Tuy nhiên, giới chức Hàn Quốc không thực thi giãn cách xã hội mạnh mẽ hơn để tránh làm tổn thương nền kinh tế.

Ở châu Âu, Tây Ban Nha đã chấm dứt tình trạng khẩn cấp sau ba tháng áp dụng để chống Covid-19 từ ngày 21/6. Họ cũng cho phép người nước ngoài từ các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) và khu vực Schengen nhập cảnh mà không cần cách ly hai tuần trừ Bồ Đào Nha.

Ý ghi nhận thêm 224 ca nhiễm và 24 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 238.499 và 34.634. Toàn bộ cửa hàng, nhà hàng, quán bar, phương tiện công cộng đã mở cửa trở lại, người dân cũng được tự do di chuyển khắp đất nước. Tuy nhiên, trường học vẫn đóng cửa.

Số ca mắc Covid-19 tại Brazil đã vượt quá 1 triệu người.
Số ca mắc Covid-19 tại Brazil đã vượt quá 1 triệu người.

Đức báo cáo thêm 359 ca nhiễm và một ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 191.575 và 8.962. Cùng với Bỉ, Pháp và Hy Lạp, Đức đã mở cửa biên giới cho các quốc gia trong khối EU từ 15/6. 

Tại Trung Đông, Iran ghi nhận thêm 2.368 ca nhiễm, nâng tổng số lên 204.952, trong đó 9.623 người chết, tăng 116 trường hợp so với hôm trước.

Nam Phi báo cáo gần 5.000 ca nhiễm mới vào ngày 20/6 và 46 ca tử vong. Mặc dù số ca nhiễm tăng mạnh, Tổng thống Cyril Ramaphosa tuyên bố nới lỏng hơn nữa chính sách phong tỏa vào dạng chặt chẽ nhất thế giới. Sòng bạc, thẩm mỹ viện và nhà hàng sẽ mở cửa trở lại.

Tại Việt Nam, sáng 22/6, Bộ Y tế không ghi nhận ca nhiễm mới, 67 ngày không lây nhiễm cộng đồng. 22 bệnh nhân đang điều trị, trong đó 16 người dương tính.

Tổng số ca nhiễm 349, trong đó 327 đã khỏi bệnh. Các bệnh nhân đang điều trị, đa số sức khỏe ổn định. Hai người âm tính lần một, bốn người âm tính lần hai, 16 ca còn dương tính.

Gần 6.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch được cách ly. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện 95 người, tại cơ sở tập trung hơn 5.000, số còn lại tại nhà hoặc nơi lưu trú.