Chiều 2/3, công an huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) cho biết, đã tạm giữ hình sự tài xế Đinh Văn Hoàng (sinh năm 1997, ngụ tỉnh Kon Tum) là người đã điều khiển xe múc đập 2 xe ôtô trên công trình cao tốc ở xã Thuận Minh.

Khi bị bắt giữ và hỏi lý do điều khiển xe múc đập phá 2 xe ôtô, Hoàng khai được báo Lao Động đăng tải, do thủ kho dùng từ (chửi thề), xúc phạm Hoàng nên đã dùng xe múc đập phá và chấp nhận đền.

Sau khi bị bắt khẩn cấp và đưa về làm việc tại công an, Hoàng đã bị tạm giữ hình sự để củng cố hồ sơ và xử lý theo các quy trình tố tụng.

Qua xét nghiệm, Hoàng có kết quả âm tính với ma túy. Được biết, Hoàng là tài xế mới được nhà thầu tuyển vào làm.

Mời quý độc giả xem video vụ việc dẫn từ trang Giao thông Quốc gia:

Báo Tin Tức thông tin trước đó, vào khoảng 17h ngày 1/3, tại công trường đang thi công, Hoàng đã điều khiển xe máy múc đập vào đầu chiếc xe tải đang đậu trước lán trại khiến chiếc xe này bị hư hỏng nặng. Rất may trên xe tải không có người.

Khoảng 10 phút sau, Hoàng tiếp tục điều khiển xe máy múc đuổi theo dùng gàu múc đập vào phần đầu xe bán tải làm xe hỏng nát phần đầu. Tài xế xe bán tải đang ngồi trong xe đã kịp mở cửa xe thoát ra ngoài.