Tạm đình chỉ 3 cán bộ bệnh viện sau vụ thu 21 triệu đồng tiền xe cấp cứu

Ngày 27/8/2025, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 đã tạm đình chỉ ba cán bộ gồm điều dưỡng trưởng, lái xe và điều dưỡng hộ tống, để làm rõ phản ánh của gia đình bệnh nhân về việc xe cấp cứu thu tới 21 triệu đồng cho chuyến vận chuyển từ Bắc Ninh về Thái Nguyên, dài gần 200 km. Vụ việc đã gây bức xúc trong cộng đồng mạng, thu hút sự vào cuộc khẩn trương từ Sở Y tế Bắc Ninh, đặt ra yêu cầu về việc minh bạch chi phí và quy trình dịch vụ y tế.
- Ba người bị mưa lũ Lào Cai cuốn trôi
- Hà Nội ngập lụt kỷ lục: Nguyên nhân, hệ lụy và giải pháp dài hạn
- Bão số 5 tàn phá Hà Tĩnh, nhà cửa tan hoang
Diễn biến vụ việc và phản ứng ban đầu
Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 đã nhanh chóng đưa ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ba cá nhân gồm Nguyễn Thị Thiu (điều dưỡng trưởng kíp trực – Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc), Vũ Văn Giáp (nhân viên lái xe – Phòng Hành chính quản trị) và Nguyễn Văn Thắng (điều dưỡng hộ tống – cùng khoa). Quyết định này được đưa ra ngày 27/8/2025, nhằm phục vụ xác minh nội dung tố cáo của gia đình bệnh nhân về việc bị thu 21 triệu đồng cho một chuyến xe cấp cứu dài gần 200 km, từ Bắc Ninh về Thái Nguyên. Đồng thời, Sở Y tế Bắc Ninh yêu cầu bệnh viện kiểm tra, xác minh dấu hiệu sai phạm và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm theo quy định hiện hành.
Hoàn cảnh đưa dẫn đến mức phí bất thường
Theo lời kể của chị Nguyễn Ánh Tuyết, gia đình đã xin hỗ trợ xe cấp cứu để đưa bố từ bệnh viện về quê khi sức khỏe không tiến triển. Ban đầu, bác sĩ báo chi phí vài triệu đồng, và tài xế khẳng định sẽ tính theo km, không lo bị thu quá cao. Tuy nhiên, khi đến nơi, tài xế thông báo phải trả 22 triệu đồng, trong đó có 4 triệu đồng tiền bác sĩ đi cùng, sau đó “giảm giá” còn 21 triệu đồng vì hoàn cảnh gia đình. Trước tình hình khẩn cấp của người bệnh, gia đình buộc phải chấp nhận thanh toán theo yêu cầu.
Hậu quả, phản ứng dư luận và yêu cầu minh bạch dịch vụ y tế
Vụ việc đã gây bức xúc trong cộng đồng khi chị Tụ́yết chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội. Ngay sau đó, tài xế xe cấp cứu chủ động hoàn lại 15 triệu đồng và 1 triệu đồng tiền thắp hương cho người bệnh, và bệnh viện cùng tài xế cũng đã xin lỗi gia đình. Tuy nhiên, nhiều độc giả cho rằng cần làm rõ trách nhiệm giữa bệnh viện và tài xế, đặc biệt nếu có sự móc nối để trục lợi. Chuyên gia y tế nhấn mạnh các bệnh viện bắt buộc phải niêm yết công khai bảng giá dịch vụ vận chuyển, xây dựng khung giá theo quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có hành vi thu vượt mức.
Theo VietNamNet