Tàu điện Cát Linh – Hà Đông gặp sự cố khiến khách hoang mang lo sợ, trong khi đó, phía nhà quản lý tuyến đường sắt nói rằng việc này ‘nằm trong kịch bản’.

Không phải lần đầu

Sự cố xảy ra lúc 10h sáng nay, một đoàn tàu đang chạy từ Hà Đông về Cát Linh, khi đến ga Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thì bất ngờ dừng lại. Theo lộ trình, tàu còn phải qua bốn ga là Láng, Thái Hà, La Thành và dừng ở ga cuối Cát Linh.

VnExpress dẫn lời hành khách cho biết, đơn vị quản lý sau đó phát thông báo lộ trình di chuyển sẽ bị chậm vài phút so với kế hoạch; đưa xe buýt đến trung chuyển hàng trăm hành khách từ Thượng Đình về ga cuối Cát Linh.

Theo Báo Giao thông, lãnh đạo Metro Hà Nội nói rằng: “Quá trình vận hành tàu không tránh được sự cố nhưng đều nằm trong kịch bản, mong quý khách thông cảm. Đến 10 giờ 40 phút cùng ngày, sự cố ở ga Cát Linh được khắc phục”.

Đây không phải lần đầu tuyến đường sắt gặp sự cố. Ngày 23/5/2022, trong lúc vận hành, một đoàn tàu Cát Linh – Hà Đông cũng bất ngờ dừng lại giữa đường. Khi đó, lãnh đạo Metro Hà Nội cho biết, khi gặp trời mưa, đường ray trơn sẽ khiến hệ thống tự động dừng đỗ không đúng ga nên sẽ phải chuyển sang chế độ lái thủ công.

Mất mùa tỏi Lý Sơn

Theo VnExpress, mưa gió kéo dài trong giai đoạn tạo củ, cùng mầm bệnh, tỏi Lý Sơn mất mùa, sản lượng sụt giảm 90% so với năm ngoái.

Đây là năm thứ hai liên tiếp sản lượng tỏi ở Lý Sơn giảm nghiêm trọng. Vụ tỏi đông xuân 2021-2022, sản lượng tỏi chỉ 1.225 tấn, bằng 30% so với sản lượng trung bình các năm trước. Vụ tỏi đông xuân 2022-2023, theo ước tính của huyện Lý Sơn, sản lượng tỏi giảm khoảng 90% so với vụ vừa qua, tương đương hơn 120 tấn.

Mercedes GLC bốc cháy khi đang chạy ở Hà Nội

Theo Zing, sáng 11/2, ôtô Mercedes GLC 250 biển số 30F do anh L.V.T. (sinh năm 1989, ở Chương Mỹ, Hà Nội) cầm lái xảy ra hỏa hoạn. Ngọn lửa bùng lên từ phần đầu xe sau đó lan nhanh.

Sự việc xảy ra tại khu vực đối diện số 4 Phạm Hùng, hướng đi Khuất Duy Tiến, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Trên xe lúc này ngoài tài xế còn có 2 người nữa. Họ kịp thời thoát ra khỏi chiếc ôtô gặp sự cố.

Tại Việt Nam, mẫu xe Mercedes GLC 250 có giá lăn bánh trên 2,2 tỷ đồng.

Hơn 24.000 người chết vì động đất

Giới chức y tế cho biết, đến chiều 11/2 (giờ Hà Nội), có 20.665 người chết ở Thổ Nhĩ Kỳ và 3.553 người thiệt mạng ở Syria sau trận động đất mạnh 7,8 độ hôm 6/2; tổng số nạn nhân tử vong hiện là 24.218 người.

Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm những người sống sót giữa đống đổ nát của một tòa nhà bị sập ở thị trấn Harim, Syria, giáp biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày 8 tháng 2 (ảnh: Omar Haj Kadour/AFP/Getty Images).

Đến giờ, thời điểm tốt nhất – trong vòng 72 giờ kể từ khi xảy ra thảm họa- đã qua đi, do vậy, số người bị mắc kẹt có nguy cơ đã tử vong là rất lớn.

Ông Biden bị chê trách

Dư âm vụ khinh khí cầu do thám Trung Quốc còn rất đậm đặc trong chính trường nước Mỹ.

Mới đây, Dân biểu Jim Banks, R-Ind nói với Fox News rằng, “chúng tôi biết rằng chính sách đối ngoại thất bại của Joe Biden đã khiến nước Mỹ yếu đi nhiều so với trước khi ông ấy nhậm chức”.

Một cách hài hước, ứng cử viên Thượng viện Indiana nói với Fox News: “Việc Biden từ chối bắn hạ khinh khí cầu do thám Trung Quốc đã gửi một thông điệp tới tất cả các đối thủ nước ngoài của chúng ta rằng bầu trời của nước Mỹ cũng rộng mở như biên giới phía nam của chúng ta”. Câu nói này lập tức được chia sẻ trên các diễn đàn xã hội.

Ở một diễn biến khác, ngày 10/2, ông Biden đã hạ lệnh cho quân đội nước này bắn hạ một ‘vật thể tầm cao’ ở Alaska. Ở thông cáo báo chí về việc này, Nhà Trắng ca ngợi hành động ‘vì nước Mỹ” của ông Biden. Tuy nhiên, chính Nhà Trắng thừa nhận họ cũng chưa rõ nguồn gốc thực sự của vật thể vừa bị bắn hạ là gì, khiến nhiều người cho rằng: Ông Biden lạ lùng khi có thể bắn một vật không xác định, trong khi từ chối bắn một thứ đã biết rõ là cái gì.