Chiều ngày 17/10, lực lượng biên phòng Quảng Bình gấp rút triển khai quân lực, phương tiện cứu hộ cứu nạn một tàu hàng tải trọng lớn. Tàu này đang trôi dạt và mắc cạn tại vùng biển thuộc phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn.

Ảnh chụp màn hình hiển thị báo Tuổi Trẻ Online.

Theo Tuổi Trẻ Online, tàu hàng này, ban đầu neo đậu tránh bão tại cảng Hòn La (huyện Quảng Trạch). Tàu có ký hiệu VTB Star, trọng tải khoảng 26.000 tấn. Tàu do ông Tạ Minh Phương (48 tuổi, trú tại Hải Phòng) làm thuyền trưởng cùng 19 thuyền viên.

Sau đó tàu bị đứt dây neo, trôi dạt vào vùng biển phường Quảng Thọ. Đến hơn 7h sáng 17/10, tàu hàng bị mắc cạn, nằm cách bờ biển phường Quảng Thọ khoảng 30m. Thời điểm tàu gặp nạn, trên tàu không có hàng, chủ yếu là các thuyền viên.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ Online.

Phương án được đưa ra là sẽ tìm cách đưa các thuyền viên trên tàu vào bờ trước. Tuy nhiên, do mưa to kèm gió lớn, sóng biển mạnh nên cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Theo Đồn Biên phòng cảng Gianh,qua liên lạc thì hiện sức khỏe của cả 20 người đều ổn định.

Bộ đội biên phòng Quảng Bình sẽ tiếp tục giữ liên lạc với các thuyền viên. Lực lượng sẵn sàng tiếp cận, lai dắt tàu khi thời tiết thuận lợi hơn.

Theo báo Quảng Bình, tàu VTB Star có chiều dài gần 170m. Tàu do Ngân hàng TMCP hàng hải Việt Nam và do Công ty cổ phần vận tải biển 68 quản lý.