Taxi chạy hydro: Tương lai giao thông Tokyo

Tokyo ra mắt taxi hydro với 7 xe hoạt động, mục tiêu 600 xe vào 2030, tiên phong giao thông sạch, giảm phát thải, hướng tới trung hòa carbon.
- 6 cách giảm đau thần kinh tọa khi mang thai không cần sử dụng thuốc
- Tin nóng: Mỹ cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ đối với công dân Trung Mỹ liên quan ĐCSTQ
- Bắt Mạnh “Gỗ” Thanh Hóa vì hối lộ
Taxi hydro tiên phong trong giảm phát thải
Nhật Bản vừa khởi động dự án taxi chạy pin nhiên liệu hydro tại Tokyo, mở ra kỷ nguyên mới cho giao thông công cộng. Bảy chiếc taxi đã bắt đầu lăn bánh, với kế hoạch mở rộng lên 600 xe vào năm 2030. Đây là bước đi chiến lược của Tokyo để đạt mục tiêu trung hòa carbon, giảm thiểu tác động đến môi trường.
Dự án “Tokyo H2 Project” là nỗ lực chung của chính quyền Tokyo và Hiệp hội Hydro Nhật Bản. Năm nay, 200 xe hydro sẽ được triển khai, bắt đầu với 7 chiếc Toyota Crown. Những chiếc xe này có thể di chuyển 820 km sau một lần nạp hydro trong ba phút, không thải khí CO2. Đến năm 2035, Tokyo đặt mục tiêu có 10.000 phương tiện thương mại chạy hydro, bao gồm taxi, xe buýt và xe tải.
Thống đốc Yuriko Koike nhấn mạnh hydro là chìa khóa để khử carbon. Hiệp hội Hydro Nhật Bản, với sự góp mặt của Toyota, đang thúc đẩy công nghệ này. Dự án không chỉ cải thiện môi trường mà còn nâng cao nhận thức về năng lượng sạch.
Lợi ích nổi bật của taxi chạy hydro
Taxi hydro mang lại nhiều ưu điểm vượt trội. Thời gian nạp nhiên liệu chỉ ba phút, nhanh hơn nhiều so với sạc xe điện. Với tầm hoạt động 820 km, xe đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển liên tục. Quan trọng hơn, xe hydro không phát thải khí CO2, góp phần làm sạch không khí Tokyo. Những đặc điểm này giúp xe hydro trở thành giải pháp thay thế cho xe chạy nhiên liệu hóa thạch.
Chủ tịch Toyota, ông Koji Sato, cho rằng taxi hydro sẽ khuyến khích người dân quan tâm hơn đến năng lượng sạch. Đây là bước tiến quan trọng trong việc xây dựng hệ thống giao thông bền vững tại Nhật Bản.
Tokyo hướng tới tương lai năng lượng sạch
Dự án taxi hydro thể hiện tầm nhìn dài hạn của Tokyo về giao thông không phát thải. Những chiếc taxi này mang đến trải nghiệm di chuyển thân thiện với môi trường cho người dân và du khách. Tokyo đang tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ hydro vào giao thông công cộng.
Bà Yuriko Koike khẳng định dự án “Tokyo H2 Project” sẽ thúc đẩy quá trình khử carbon. Sự hợp tác giữa chính quyền và doanh nghiệp như Toyota đang tạo ra một hệ sinh thái giao thông xanh. Taxi hydro không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là biểu tượng của sự đổi mới và bền vững.
Theo: Khai Mở