Thế giới đang thiếu máy thở trầm trọng khi dịch Covid-19 ngày càng lây lan nhanh chóng. Thiết bị này giúp bệnh nhân nặng có cơ hội sống sót.

Tesla đã phát hành một video về tiến trình mới nhất mà họ đạt được về việc làm máy thở từ các phụ tùng của xe điện Model 3.

Các bệnh viện Mỹ hiện đang rất cần máy thở để cứu những bệnh nhân nặng do nhiễm coronavirus. 

Tuần trước, vị CEO này cho biết Tesla đang có kế hoạch nhanh chóng mở lại Gigafactory tại New York để chế tạo máy thở cho bệnh nhân COVID-19, và họ cũng đang hợp tác với Medtronic để chế tạo máy thở tại nhà máy Fremont.

Kỹ sư của Tesla giải thích máy thở nguyên mẫu của công ty. Ảnh: Youtube

Họ cũng đã mua rất nhiều máy BiPAP, được sử dụng làm máy thở không xâm nhập và sử dụng mạng lưới hậu cần của mình để đưa chúng đến bệnh viện.

Đoạn video ngắn có một số kỹ sư của Tesla, bao gồm Joseph Mardall, giám đốc kỹ thuật của Tesla phụ trách các hệ thống HVAC (hệ thống điều hòa không khí), họ sử dụng nhiều phụ tùng hiện có trong xe Tesla để đẩy nhanh quá trình thiết kế và sản xuất.

Máy thở Medtronic tại bệnh viện. Ảnh: teslarati

Chúng ta cũng có thể thấy một số phụ tùng Tesla rõ ràng – như màn hình trung tâm và máy tính trung tâm trong xe Model 3.

Vẫn còn rất nhiều việc phải làm, nhưng chúng tôi đang nỗ lực hết sức để có thể giúp đỡ những người bệnh nặng ngoài kia.

Theo electrek