Một phụ nữ ở Thái Lan vừa bị bắt vì liên quan bê bối tình dục, tống tiền hàng loạt nhà sư cấp cao. Vụ việc gây rúng động giới tu hành và buộc chính phủ Thái Lan siết chặt quản lý tài chính chùa chiền nhằm khôi phục niềm tin công chúng.

Bê bối tình dục làm rung chuyển Phật giáo Thái Lan

Ngày 16-7, cảnh sát Thái Lan bắt giữ Wilawan Emsawat, 35 tuổi, tại nhà riêng ở tỉnh Nonthaburi. Theo điều tra, Wilawan đã dụ dỗ nhiều nhà sư, thậm chí cả trụ trì các chùa danh tiếng, quan hệ tình dục rồi đe dọa tung bằng chứng nếu họ không chuyển tiền.

Ít nhất 9 nhà sư, trong đó có một trụ trì nổi tiếng tại Bangkok, đã bị buộc hoàn tục vì vi phạm giới luật nghiêm trọng. Riêng vị trụ trì Bangkok bị Wilawan dọa có thai, yêu cầu chuyển 7,2 triệu baht (hơn 222.000 USD) để giữ kín chuyện.

Cảnh sát cho biết chỉ trong ba năm, các tài khoản của Wilawan đã nhận tổng cộng 385 triệu baht (khoảng 12 triệu USD), phần lớn chi vào cờ bạc và cá cược trực tuyến.

Bà Wilawan Emsawat bị bắt vào ngày 15-7 (Ảnh: Tuổi Trẻ online)

Hơn 80.000 hình ảnh, video nhạy cảm bị phát hiện

Theo báo Bangkok Post ngày 15-7, trong điện thoại của Wilawan, cảnh sát thu giữ hơn 80.000 bức ảnh và video nhạy cảm ghi lại cảnh quan hệ với nhiều nhà sư ở các chùa lớn. Những nội dung này được dùng để đe dọa, buộc các nhà sư chuyển tiền.

Wilawan từng trả lời báo chí, thừa nhận có tình cảm với một nhà sư nhưng phủ nhận chuyện tống tiền, nói rằng bản thân mới là người cho tiền. Tuy nhiên, cảnh sát đã khởi tố bà với các tội danh: tiếp tay sai phạm chức vụ, rửa tiền, nhận tài sản phi pháp.

Thái Lan siết quản lý chùa chiền và tăng sĩ

Vụ bê bối gây phẫn nộ dư luận, làm lung lay niềm tin của công chúng với giới tu hành. Ngày 15-7, quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai yêu cầu rà soát và siết chặt quy định quản lý tăng sĩ, đặc biệt về minh bạch tài chính của chùa chiền.

Cục Điều tra Trung ương đã lập trang Facebook để người dân báo cáo hành vi sai phạm của tăng sĩ. Thiếu tướng Jaroonkiat Pankaew tuyên bố cuộc điều tra sẽ tiếp tục mở rộng và có thể dẫn đến những thay đổi lớn trong quản lý tôn giáo ở Thái Lan.

Theo: Tuổi Trẻ Online