Thiết bị dò cổ vật, tang vật có tiếng Trung xuất hiện gần khu di tích Lam Kinh. Lăng mộ vua Lê Túc Tông – vị vua thứ 7 triều Hậu Lê – nằm trong quần thể di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh (xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) vừa bị nghi có hành vi xâm phạm nghiêm trọng. Kẻ gian được cho là đã sử dụng thiết bị dò xuyên lòng đất nhằm tìm kiếm, đánh cắp cổ vật, đồ tùy táng có giá trị.

Tang vật tại hiện trường hé lộ nghi vấn nhóm người Trung Quốc đào trộm mộ

Tối 3/5, trong lúc làm lễ dâng hương và kiểm tra khu lăng mộ, cán bộ Ban Quản lý Di tích Lam Kinh phát hiện nhiều dấu vết bất thường xung quanh mộ vua Lê Túc Tông. Qua kiểm tra kỹ, một thiết bị dò tìm kim loại đã được phát hiện cắm sâu khoảng 5m xuống đất, cách tường bao lăng mộ chỉ từ 8 đến 10m. Cây săm bằng kim loại chuyên dùng để săn tìm đồ cổ gồm 10 đoạn nối bằng gen tiện.

Ngoài ra, tại hiện trường còn có nhiều vật dụng như chai nước, dép tông xốp và một chiếc điện thoại di động toàn tiếng Trung. Đáng chú ý, phần ốp điện thoại chứa thẻ nhận dạng cá nhân có thông tin đầy đủ về một người đàn ông đến từ Quảng Tây, Trung Quốc.

Hai nghi can người Trung Quốc bị bắt giữ tại Móng Cái

Ngay sau khi sự việc được phát hiện, Trung tâm Nghiên cứu lịch sử và Bảo tồn Di sản Thanh Hóa đã lập tức phối hợp với cơ quan công an để khám nghiệm hiện trường, thu giữ tang vật và mở rộng điều tra.

Đến chiều 4/5, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ hai nghi can người Trung Quốc gồm Deng Zhui (41 tuổi) và Shen Jiang Yang (43 tuổi), cùng trú tại Quảng Tây. Hai đối tượng bị bắt khi đang đi taxi ra cửa khẩu Móng Cái, cách hiện trường gần 400 km, để tìm cách vượt biên.

Hiện cả hai đã được di lý về Thanh Hóa để thực nghiệm hiện trường và phục vụ điều tra với nghi vấn liên quan đến hành vi xâm phạm mồ mả, hài cốt. Động cơ cụ thể chưa được công bố.

Khu lăng mộ vua Lê Túc Tông – di tích lịch sử quý báu

Ngôi mộ 520 năm nằm trên quả đồi ở xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc (Ảnh: VnExpress).

Theo ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu lịch sử và Bảo tồn Di sản Thanh Hóa, chưa có dấu hiệu cho thấy lăng mộ bị đào bới. Các khu mộ cổ khác trong quần thể Lam Kinh cũng chưa phát hiện gì bất thường. Tuy nhiên, sự việc là hồi chuông cảnh báo về nguy cơ xâm hại di tích lịch sử từ các đối tượng săn tìm cổ vật.

Vua Lê Túc Tông (1488–1505), tên thật là Lê Thuần, là con trai thứ ba của vua Lê Hiến Tông. Ông lên ngôi năm 1504 với niên hiệu Thái Trinh, nhưng không may băng hà chỉ sau 6 tháng trị vì, hưởng dương 17 tuổi. Thi hài vua được đưa về an táng tại Kính Lăng thuộc Tây Kinh – nay là Lam Kinh, Thanh Hóa.

Lăng mộ vua Lê Túc Tông ban đầu thuộc làng Giao Xá, huyện Thụy Nguyên, nay thuộc xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc. Nơi đây nằm cách trung tâm khu di tích Lam Kinh khoảng 4 km về phía đông, trên sườn đồi thoai thoải.

Gần lăng mộ là bia Kính Lăng (Đại Việt Lam Sơn Kính Lăng Bi), được dựng năm 1505, là một di vật quý giá của lịch sử Hậu Lê. Tấm bia này đã được công nhận là bảo vật quốc gia vào năm 2020, khẳng định giá trị văn hóa, lịch sử đặc biệt của vùng đất Lam Kinh.

Theo: VnExpress