Phát hiện nam thanh niên lái xe quá tốc độ, Trung tá Cảnh sát giao thông (CSGT) ra hiệu dừng xe để kiểm tra, nhưng bị Vĩ tăng ga, tông vào người.

Báo Tuổi Trẻ Online thông tin, tối 16/11, Công an huyện Bình Chánh đã tạm giữ Kiên Đại Vĩ (17 tuổi, ngụ Trà Vinh, tạm trú huyện Củ Chi) vì chạy xe máy quá tốc độ quy định; không tuân theo hiệu lệnh của CSGT, lao thẳng vào tổ công tác khiến một người bị thương nhập viện.

Ảnh chụp màn hình báo Công An TPHCM.

Theo báo Công an TPHCM, khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, CSGT trạm Đa Phước – Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an TP.HCM làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Văn Linh.

CSGT phát hiện Kiên Đại Vĩ (17 tuổi, quê Trà Vinh) điều khiển xe máy BS: 47T1-222.44 chở theo bạn chạy quá tốc độ cho phép là 70km/50km từ huyện Bình Chánh về quận 7. Trung tá Phạm Tân Nhân ra hiệu dừng xe để kiểm tra, xử lý.

Tuy nhiên, thanh niên này không giảm tốc độ mà tông xe thẳng vào CSGT; khiến ông Nhân ngã xuống đường bất tỉnh.

Cú tông mạnh khiến trung tá Nhân văng xa, mũ bảo hiểm rơi ra đường. Hai thanh niên cũng té ngã, sau đó, bỏ xe máy tháo chạy thì bị CSGT khống chế đưa về Công an huyện Bình Chánh làm việc.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Bình Chánh điều tra, xử lý theo quy định.