Cộng đồng mạng vừa trầm trồ thán phục, vừa e ngại trước đoạn video thanh niên lái trực thăng tự chế, bay một đoạn khá xa.

Bình luận của độc giả sau khi xem video

“Thôi, cho vàng cũng không dám ngồi. Mà có vẻ cảnh tiếp theo nó tiếp đất bằng mũi thì phải”

“Sao tui thấy cái đoạn cúi đầu nó nguy hiểm vậy?”

“Phục tài năng của bạn ấy! Nhưng không biết quả tiếp đất thế nào nhỉ? Xem mà thấy lo cho cậu quá”

“Tôi muốn xem kết cục của việc tiếp đất bằng mũi cơ”

“Nhìn cái quạt trên đầu tôi thấy cổ nổi gai ốc”

“Hay, có đam mê là sẽ thành công. Chuyến bay đầu tiên cách đây gần 120 năm, mà đi có vẻ còn ngắn hơn nữa”

Video ghi lại cảnh thanh niên lái trực thăng tự chế

Mời quý độc giả xem video:

Nguồn video: Tin360 News.

Ai là người phát minh ra chiếc trực thăng đầu tiên trong lịch sử?

Theo Wikipedia, người đầu tiên “bay” lên được bằng trực thăng là nhà phát minh và chế tạo xe đạp người Pháp Paul Cornu. Vào ngày 13 tháng 11 năm 1907, ông đã chế tạo máy bay trực thăng của riêng mình; lái nó bay lên được 50 cm và ở trên không trong 20 giây. Chiếc trực thăng đầu tiên này rất khó lái, gần như không thể điều khiển được.

Video: Thanh niên lái trực thăng tự chế khiến người xem nổi gai ốc
Ảnh minh họa nguồn: Pixabay.

Chiếc trực thăng có thể điều khiển đầu tiên được Raul Pateras de Pescara chế tạo và trình diễn vào năm 1916 tại Buenos Aires, Argentina. Năm 1923, nhà tiên phong trong lĩnh vực trực thăng người Tây Ban Nha Juan de la Cierva đã phát minh ra và sử dụng loại máy bay trực thăng cánh quạt nâng tự do.

Tuy nhiên, cho đến nay loại này đã bị các loại trực thăng khác thay thế, nó chỉ còn được áp dụng trong các loại trực thăng thể thao và giải trí.