Trung Quốc nâng cấp căn cứ hải quân để tăng cường sức mạnh trên Biển Đông. Dưới đây là các tin thế giới nổi bật sáng thứ Năm ngày 17/12/2020:

Trung Quốc nâng cấp căn cứ hải quân để tăng cường sức mạnh trên Biển Đông

Navy News hôm 17/12 đưa tin Trung Quốc đang nâng cấp căn cứ hải quân trên đảo Hải Nam để tăng cường khả năng kiểm soát Biển Đông.

Các hình ảnh vệ tinh mới cho thấy tiến độ xây dựng một ụ tàu mới, có đủ khả năng chứa được tàu sân bay Type-003 mới của Trung Quốc.

Trung Quốc nâng cấp căn cứ hải quân để tăng cường sức mạnh trên Biển Đông
Hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy cơ sở mới, được cho là một ụ tàu, sẽ đủ lớn cho các Hàng không Mẫu hạm mới của Trung Quốc (ảnh chụp màn hình: Navalnews)

Means: Nếu Biden cầm quyền, đó sẽ là một thảm họa

Ông Grady Means, cựu trợ lý chính sách của Phó Tổng thống Nelson Rockefeller, hôm 17/12 có bài bình luận trên The Hill; trong đó ghi nhận những thành tựu của Tổng thống Donald Trump; đồng thời cảnh báo nếu Joe Biden cầm quyền, đó sẽ là một “thảm họa”.

Ông Means viết: “những kẻ thù của chúng ta sẽ sớm nắn gân Biden một cách chắc chắn. Trung Quốc sẽ gia tăng áp lực lên Biển Đông và Đài Loan”.

Phó tổng thống Mike Pence thề Chiến dịch Trump sẽ ‘Tiếp tục đấu tranh cho mọi cuộc bỏ phiếu hợp pháp’

Theo Foxnews, Phó Tổng thống Mike Pence đã có bài phát biểu vào ngày 17/12 trong chiến dịch ‘Bảo vệ đa số’ (Defend The Majority campaign) tại Columbus rằng chiến dịch của Tổng thống Donald Trump sẽ “tiếp tục chiến đấu”. Cùng tham dự với ông Pence trong sự kiện với đông người biểu tình này tại Columbus có thượng nghị sỹ Kelly Loeffler và David Perdue.

Phó tổng thống Pence nói: “Tôi thực sự biết ơn vì tất cả các bạn đã xuất hiện hôm nay, thực sự là như vậy. Và với mỗi người trong số các bạn, tôi hứa với các bạn. Khi cuộc tranh cử của chúng tôi tiếp tục diễn ra tại các tòa án trên khắp đất nước, chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi mọi cuộc bỏ phiếu hợp pháp được tính. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi mọi cuộc bỏ phiếu bất hợp pháp bị loại bỏ. Chúng tôi sẽ không ngừng đấu tranh để làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”.

Phó Tổng thống Mike Pence đã có bài phát biểu vào ngày 17/12 trong chiến dịch 'Bảo vệ đa số' (Defend The Majority campaign) tại Columbus rằng chiến dịch của Tổng thống Donald Trump sẽ "tiếp tục chiến đấu".
Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence phát biểu trong sự kiện chiến dịch Bảo vệ Đa số vào ngày 17/12/2020 tại Columbus, Georgia (ảnh Elijah Nouvelage/Getty Images)

Dự án Amistad cáo buộc Mark Zuckerberg của Facebook gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử

The Epoch Times, Ông Phill Kline, cựu Thống đốc ban Kansas, hiện là Giám đốc Dự án Amistad của Thomas More Society cáo buộc ông chủ Facebook đã đầu tư 350 triệu USD của mình cho Trung tâm Công nghệ và Đời sống Công dân để thao túng việc bầu cử.

Ông Kline đưa ra báo cáo và nói: “Báo cáo này và bằng chứng mà chúng tôi sẽ chia sẻ hôm nay chứng minh rằng tiền của Zuckerberg chảy qua các tổ chức từ thiện; trả cho các thẩm phán bầu cử, trả tiền cho các văn phòng vệ tinh để bỏ phiếu, trả tiền cho máy móc và đưa ra các chính sách làm suy yếu luật tiểu bang”.

Tổng thống Trump: ‘Hàng nghìn người không phải công dân đã bỏ phiếu ở Nevada’

Đảng Cộng hoà mới đăng tải thông tin rằng họ đã phát hiện ra có 6.260 người không phải công dân Mỹ đã đăng ký bỏ phiếu và 3.987 người không phải là công dân đã thực sự bỏ phiếu, lá phiếu của họ đã được tính. Dựa trên các thông tin này, Tổng thống Donald Trump viết trên Twitter rằng nhiều người không phải công dân đã bỏ phiếu ở Nevada trong cuộc bầu cử ngày 3/11 vừa qua.

“Dữ liệu vừa được công bố cho thấy hàng nghìn người không phải là cư dân mạng đã bỏ phiếu ở Nevada. Họ hoàn toàn không đủ tư cách để bỏ phiếu! ” – ông Trump đã viết trên Twitter như vậy.

Tổng thống Emmanuel Macron của Pháp dương tính với Covid-19

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bị “sốt” và “mệt [và] ho” sau khi xét nghiệm dương tính với Covid-19 vào thứ Năm, theo một phát ngôn viên của Élysée. Xét nghiệm dương tính này của ông đã khiến các nhà lãnh đạo của Pháp và châu Âu bị buộc phải cách ly.

Tổng thống Pháp đã có các cuộc gặp với một số nhà lãnh đạo hàng đầu châu Âu khác trong những ngày gần đây, một số người trong số họ tuyên bố sẽ cách ly sau khi chẩn đoán của Macron. Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và Tổng thư ký OECD Angel Gurria cho biết họ sẽ tiến hành kiểm dịch như một biện pháp phòng ngừa.