Cộng đồng tình báo Hoa Kỳ đang tranh cãi về việc có nên nhấn mạnh hơn trong nội dung báo cáo về việc Trung Quốc can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 hay không, theo Bloomberg.

Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia (DNI) hôm thứ Tư (16/12) ra thông báo: “Chiều nay, DNI đã được các quan chức tình báo thông báo rằng Cộng đồng Tình báo (IC) sẽ không đáp ứng thời hạn ngày 18/12, theo Lệnh Hành pháp và Quốc hội đặt ra, để đệ trình đánh giá phân loại của Ủy ban tình báo về các mối đe dọa từ nước ngoài đối với cuộc bầu cử 2020 của Hoa Kỳ.”

Theo một số nguồn tin tiết lộ với Bloomberg, hôm thứ Ba (15/12), ông Ratcliffe đang cân nhắc từ chối ký báo cáo trên vì tài liệu không phản ánh đầy đủ mối đe dọa an ninh Hoa Kỳ do những nỗ lực của Trung Quốc gây ra.

Báo cáo trên là một phần quan trọng để thúc đẩy quyết định của Tổng thống Trump về việc “kích hoạt hay không” đối với Sắc lệnh hành pháp được ký vào ngày 12/9/2018. Sắc lệnh này cho phép Giám đốc tình báo quốc gia đưa ra báo cáo đánh giá về sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử 2020 trong vòng 45 ngày kể từ ngày bầu cử. Ngày 18/12 là hạn cuối của báo cáo này.

Luật sư Sidney Powell cho biết với sắc lệnh 2018 đó, Tổng thống Trump được trao “tất cả quyền lực… để làm mọi thứ từ việc thu giữ các tài sản để phong tỏa chúng, đến yêu cầu tịch thu các máy bỏ phiếu”.

Trong một chương trình tin tức độc quyền của CBS News hôm 16/12, khi người dẫn chương trình hỏi phóng viên Catherine Herridge rằng: “Ông Ratcliffe đã nói gì về gian lận bầu cử và can thiệp từ nước ngoài?”

Bà Catherine trả lời: “Giám đốc Tình báo Quốc gia Ratcliffe lãnh đạo 17 cơ quan tình báo và ông có quyền truy cập vào những thông tin tuyệt mật nhất do chính phủ Mỹ nắm giữ. Ông nói với CBS News rằng đã có sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử tháng 11 năm nay bởi Trung Quốc, Iran và Nga. Ông Ratcliffe dự kiến ​​sẽ có một báo cáo công khai về những phát hiện đó vào tháng 1”.

Cách đây vài tháng, ông Ratcliffe, Cố vấn an ninh quốc gia Robert O’Brien và Ngoại trưởng Mike Pompeo cùng cho rằng Trung Quốc là mối đe dọa đối với bầu cử lớn hơn so với Nga.

Quan ngại của ông Ratcliffe được củng cố bởi thông tin tình báo mới cung cấp một bức tranh đầy đủ hơn về những gì giới lãnh đạo Trung Quốc đã hoặc có ý định tác động để ông Trump không tái đắc cử. Tờ Bloomberg cho biết, thông tin tình báo trên được thu thập trong vài tuần trước và sau ngày bầu cử 3/11, vẫn đang được đánh giá.