Ông John Ratcliffe, Giám đốc Tình báo Quốc gia đương nhiệm Mỹ, đã đăng một bài viết trên tờ Wall Street Journal vào ngày 3/12, trong đó ông tuyên bố: “Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất đối với Hoa Kỳ hiện nay và là mối đe dọa lớn nhất đối với nền dân chủ và tự do trên toàn thế giới kể từ sau Thế chiến thứ hai”. Thông tin này được ông viết trong bài báo có tựa đề “Trung Quốc là mối đe dọa an ninh quốc gia số một” trên tờ Wall Street Journal.

Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ lên tiếng cảnh báo

Ông John Ratcliffe hiện đang giữ vị trí Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ. Bên cạnh Tổng thống Trump, ông là người được tiếp cận nhiều thông tin tình báo hơn bất kỳ thành viên nào của chính phủ Hoa Kỳ. Ông Ratcliffe đã có 1 bài viết dài đăng tải trên tờ Wall Street Journal, trong đó ông viết rõ: “Nếu tôi có thể truyền đạt một điều gì đó cho người dân Mỹ từ góc nhìn đặc biệt này, thì đó là Bắc Kinh là mối đe dọa lớn nhất đối với Hoa Kỳ và tự do trên toàn thế giới kể từ Thế chiến thứ hai”.

Những gì ông công khai viết cho toàn bộ người dân Mỹ là rất rõ. Đó là: “Thông tin tình báo cho thấy rất rõ ràng: Bắc Kinh có ý định thống trị Mỹ và cả thế giới về mặt kinh tế, quân sự và kỹ thuật” và “Nhiều cơ quan công cộng quy mô lớn và các công ty nổi tiếng của Trung Quốc chỉ là lớp ngụy trang cho các hoạt động của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)”.

Giám đốc tình báo Mỹ cảnh báo về Trung Quốc
Giám đốc tình báo Mỹ John RatCliffe (ảnh: AP News)

Ông Ratcliffe nêu rõ phương thức gián điệp kinh tế của ĐCSTQ là: “đánh cắp, sao chép và thay thế” , cụ thể: “Trung Quốc đánh cắp tài sản trí tuệ của các công ty Hoa Kỳ, sao chép công nghệ, sau đó thay thế các công ty Hoa Kỳ trên thị trường thế giới”. ông giải thích.

Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ còn nêu rõ mối nguy hiểm của việc đánh cắp dữ liệu của ĐCSTQ đối với người dân toàn thế giới. Ông cho biết: “Các cơ quan tình báo của họ sử dụng quyền truy cập vào các công ty công nghệ như Huawei để kích hoạt các hoạt động độc hại, bao gồm việc đưa các lỗ hổng vào phần mềm và thiết bị. Hậu quả rất nghiêm trọng vì nó làm tăng “cơ hội cho Bắc Kinh trong việc thu thập thông tin tình báo, làm gián đoạn liên lạc và đe dọa quyền riêng tư của người dùng trên toàn thế giới”.

ĐCSTQ cố tình gây ảnh hưởng đến cơ quan lập pháp Hoa Kỳ

Ông Ratcliffe đã viết rõ rằng “Thông tin tình báo của chúng tôi cho thấy Trung Quốc đang nhắm vào các nghị sĩ Quốc hội với tần suất gấp 6 lần so với Nga và 12 lần so với Iran”.

Cơ quan tình báo Mỹ FBI đã thực hiện nhiều vụ bắt giữ công dân Trung Quốc vì tội ăn cắp bí mật nghiên cứu và phát triển. Ông bình luận rằng: “Các hình phạt đã được áp dụng nhưng rõ ràng đã có tổn thất” và “Chính phủ Hoa Kỳ ước tính hành vi đánh cắp tài sản trí tuệ của Trung Quốc khiến Mỹ thiệt hại tới 500 tỷ đô la mỗi năm, tương đương từ 4.000 đến 6.000 đô la cho mỗi hộ gia đình ở Hoa Kỳ”.

Ông nhận thức rõ rằng Bắc Kinh đang chuẩn bị cho một giai đoạn đối đầu không có hồi kết với Hoa Kỳ và thế giới. Do vậy ông nói: “Washington cũng cần chuẩn bị. Các nhà lãnh đạo phải vượt qua sự chia rẽ đảng phái để hiểu mối đe dọa này, thảo luận cởi mở và có các hành động để giải quyết“. Ông nhấn mạnh rằng “Mỗi người chúng ta sẽ được phán xét bởi cách phản ứng của mình đối với những nỗ lực của Trung Quốc nhằm tái định hình thế giới theo hình ảnh của họ và thay thế Hoa Kỳ trở thành cường quốc thống trị. Thông tin tình báo rất rõ ràng. Phản ứng của chúng ta cũng phải như vậy”.

John RatCliffe cảnh báo về Trung Quốc
John Ratcliffe và tổng thống Trump là 2 nguời được nhận nhiều thông tin tình báo nhất (ảnh CNN).

Ủy ban Tình báo Thượng viện: “Sự xâm nhập của Bắc Kinh vào xã hội Hoa Kỳ là có chủ ý và ngấm ngầm”

Theo Minghui, ông Marco Rubio – Quyền Chủ tịch và Mark Warner, Phó Chủ tịch Ủy ban Đặc biệt về Tình báo của Thượng viện Hoa Kỳ, đã đưa ra một tuyên bố chung trên trang web của thượng viện Mỹ vào ngày 4/12/2020: “Chúng tôi đồng ý với Giám đốc Tình báo Ratcliffe rằng Trung Quốc chính là mối đe dọa an ninh quốc gia lớn nhất đối với Hoa Kỳ. Thông tin tình báo của chúng tôi rất rõ ràng: ĐCSTQ sẽ không từ thủ đoạn nào để thống trị toàn cầu”.

Hai ông nhận định rằng: “Sự xâm nhập của Bắc Kinh vào xã hội Hoa Kỳ là có chủ ý và ngấm ngầm khi họ tận dụng mọi thủ đoạn có thể để đẩy nhanh sự nổi dậy của họ, kèm theo đó là cái giá mà Hoa Kỳ phải trả” và “Các giá trị dân chủ của chúng ta đang bị đe dọa bởi những nỗ lực của Trung Quốc nhằm thay thế vai trò dẫn đầu của Mỹ và tái thiết cộng đồng quốc tế theo hình ảnh của họ”.

Đồng thời 2 ông nói rõ rằng: “Các nhà lãnh đạo độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc tìm cách đe dọa quyền tự do ngôn luận, chính trị, công nghệ, kinh tế, quân sự và thậm chí cả nỗ lực của chúng ta nhằm chống lại đại dịch COVID-19” và “Thật không may, Hoa Kỳ không phải là quốc gia duy nhất đối diện với thách thức này của Trung Quốc, khi Bắc Kinh còn tìm cách xâm nhập và lật đổ các quốc gia khác trên thế giới, bao gồm cả các đồng minh của chúng ta”.

Cuối cùng là cảnh báo của 2 vị lãnh đạo chủ chốt của Uỷ ban đặc biệt về tình báo của thượng viện Hoa Kỳ rằng: “Đây là thời điểm bước ngoặt quan trọng của chúng ta và chúng ta phải giữ vững lập trường của mình”, tuyên bố kết luận. “Thông điệp gửi tới Bắc Kinh và thế giới chính là hành vi của Trung Quốc sẽ không được dung thứ và sẽ vấp phải sự đối kháng của các giá trị dân chủ, với sự hợp tác chặt chẽ với các đồng minh và đối tác của chúng ta”.