Gần đây Tổng thống Mỹ Donal Trump đã thông qua ba lệnh hành pháp liên quan đến các vấn đề can thiệp bầu cử, nghỉ lễ giáng sinh và kế vị quân đội. Các sắc lệnh được công bố trên trang web whitehouse.gov.

Vào tháng 9 năm nay, tổng thống Trump đã gia hạn cho lệnh hành pháp về nước ngoài can thiệp vào cuộc bầu cử, sau khi lệnh này lần đầu tiên được ban hành vào tháng 9/2018. Sắc lệnh này cho phép Giám đốc tình báo quốc gia John Ratcliffe đưa ra báo cáo đánh giá về sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử 2020 trong vòng 45 ngày kể từ ngày bầu cử. Ngày 18/12 là hạn cuối của báo cáo này.

Luật sư Sidney Powell cho biết với sắc lệnh 2018 đó, ông Trump có thể được trao “tất cả quyền lực… để làm mọi thứ từ việc thu giữ các tài sản để phong tỏa chúng, đến yêu cầu tịch thu các máy [bỏ phiếu]”.

Một sắc lệnh khác được Tổng thống Trump ban hành hôm 11/12 đưa đêm Giáng sinh (24/12) trở thành ngày lễ chính thức của liên bang năm nay. Theo đó, Tổng thống cho phép “mọi cơ quan và bộ phận hành pháp của chính quyền liên bang đóng cửa và các nhân viên được nghỉ vào ngày 24/12, ngày trước Giáng sinh”. Ngày lễ này dành cho tất cả nhân viên của chính phủ ngoại trừ những người liên quan đến “an ninh quốc gia, quốc phòng hoặc các dịch vụ công thiết yếu”.

Năm 2013, khi Giáng sinh rơi vào ngày thường (thư Tư), ông Barack Obama là tổng thống khi đó đã không cho phép nhân viên chính quyền liên bang nghỉ ngày thứ ba, với lý do các tổng thống tiền nhiệm cũng làm vậy trong 6/9 lần Giáng sinh rơi vào thứ tư.

Một lệnh hành pháp khác cũng đã được ký trước đó một ngày, liên quan đến việc kế vị quân đội. Sắc lệnh này liệt kê thứ tự kế vị của quân đội nếu Bộ trưởng Quốc phòng qua đời, từ chức hoặc không thể thực hiện nhiệm vụ của mình. Điều đáng chú ý trong lệnh hành pháp này là không có tên của Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân.

Tờ Defense News dẫn lời bà Mackenzie Eaglen, một chuyên gia phân tích ngân sách quốc phòng của Viện Doanh nghiệp Mỹ, cho biết: “Đây là điều mà mọi chính quyền đương nhiệm đều thực hiện. Câu hỏi thú vị đối với tôi là tại sao Obama lại làm việc này ngay sau khi nhậm chức, còn ông Trump lại làm nó vào phút cuối cùng?”