Biến thể mới của Covid-19 đã xuất hiện tại nhiều quốc gia. WHO tránh đặt tên biến thể mới theo tên họ của Tập Cận Bình.

Dưới đây là bản tin thế giới ngày 28/11/2021:

Mỹ khuyến cáo không nên tới 8 quốc gia

Fox News đưa tin, Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 27/11 đã đưa ra cảnh báo người dân không nên tới 8 quốc gia, gồm Nam Phi, Zimbabwe, Namibia, Mozambique, Malawi, Lesotho, Eswatini, Botswana.

Cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh biến thể mới của Covid-19 đã xuất hiện tại quốc gia này và có thể lây lan tới nhiều quốc gia khác.

Biến thể Omicron lan tới các nước châu Âu

Biến chủng Omicron, lần đầu tiên được tìm thấy ở Nam Phi, đã xuất hiện ở một số nước châu Âu như: Anh, Đức, Ý, theo Al Jazeera.

Các nước khác đã áp dụng các hạn chế đối với việc đi lại từ các quốc gia ở miền nam châu Phi. Israel đã đóng cửa biên giới với mọi công dân từ quốc gia khác.

WHO tránh đặt tên biến thể Covid-19 theo tên họ của Tập Cận Bình

WHO dùng bảng chữ cái Hy Lạp để đặt tên cho các biến chủng Covid-19. Theo thứ tự, biến chủng mới phải được đặt là Nu, sau đó là Xi. Từ Xi là cùng tên họ với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Nhưng WHO đã bỏ qua thứ tự, và đặt tên biến chủng mới là Omicron. (Mời độc giả xem bài chi tiết)

Bất động sản sắp Trung Quốc sụp đổ?

Chuyên gia kinh tế của Stoic Finance, Max Firth dự báo tương lai đen tối cho ngành bất động sản Trung Quốc.

Ông nói: “Tôi nghĩ rằng nền kinh tế Trung Quốc đang trên đà suy giảm dẫn đến hủy diệt. Sự sụp đổ đã bắt đầu”. (Mời độc giả đọc bài chi tiết)