Dưới đây là các tin thế giới nổi bật sáng thứ Ba ngày 15/12/2020:

Đại cử tri đoàn bỏ phiếu bầu cử tổng thống Mỹ

Ngày 14/12 (giờ Mỹ) là ngày các đại cử tri ở Mỹ bỏ phiếu bầu cử tổng thống. Thông thường các đại cử tri bỏ phiếu bầu theo kết quả kiểm phiếu phổ thông tại bang của mình. Tuy nhiên, cuộc bầu cử năm 2020 có nhiều dấu hiệu bất thường và khả năng kết quả cuối cùng sẽ được phân xử tại tòa án.

Dù vậy, nhiều đại cử tri đã bỏ phiếu dựa trên kết quả kiểm phiếu hiện tại. Theo đó, ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden hiện giành được hơn 270 phiếu đại cử tri, số phiếu cần thiết để giành chiến thắng. Tuy nhiên, đây chưa phải kết quả cuối cùng. Vì Tổng thống Trump có thể thắng kiện và đảo ngược kết quả kiểm phiếu tại các bang chiến trường.

Đại cử tri Cộng hòa tại Georgia, Pennsylvania bỏ phiếu cho Trump

Các đại cử tri thuộc Đảng Cộng hòa tại 2 tiểu bang tranh cãi là Georgia và Pennsylvania hôm 14/12 đã ra thông cáo cho biết họ bỏ phiếu bầu có điều kiện cho Tổng thống Trump. Nghĩa là, họ ủng hộ chiến dịch Trump tiếp tục theo đuổi các vụ kiện ra tòa án. Nếu Tổng thống Trump đảo ngược thành công kết quả kiểm phiếu tại các tiểu bang tranh cãi, ông sẽ giành được toàn bộ các phiếu đại cử tri tại những bang này.

Các đại cử tri Cộng hòa cho biết họ đưa ra quyết định này dựa trên tiền lệ từ Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử năm 1960. Khi đó ứng viên Đảng Cộng hòa Richard Nixon giành chiến thắng ở Hawaii; Đảng Dân chủ khiếu kiện; các đại cử tri của Đảng Dân chủ đã bỏ phiếu có điều kiện cho ứng viên John F. Kennedy. Kết quả cuối cùng: Kennedy đắc cử tổng thống thứ 35 của Hoa Kỳ.

Tổng thống Trump “có đủ thời gian để phơi bày” gian lận bầu cử

Theo Breitbart, cố vấn cấp cao của Tổng thống Trump, ông Stephen Miller, hôm 14/12 nói với Fox News rằng Tổng thống sẽ tiếp tục thách thức kết quả bầu cử năm 2020.

Ngày nhậm chức tổng thống theo Hiến pháp là 20/1, “vì vậy chúng tôi có đủ thời gian để phơi bày sai phạm của cuộc bầu cử gian lận này; và chứng nhận Donald Trump là người chiến thắng trong cuộc bầu cử”, ông Miller nói.

Tổng thống Trump tuyên bố Bộ trưởng Tư pháp Bill Barr từ chức

Ông Trump đăng lá thư từ chức của ông Barr lên Twitter hôm 14/12. Tổng thống cũng tuyên bố Thứ trưởng Tư pháp Jeff Rosen sẽ trở thành quyền Bộ trưởng Tư pháp.

Một số hãng truyền thông cho rằng Tổng thống Trump đã sa thải ông Barr.

Trước đó, Tổng thống Trump chỉ trích ông Barr đã không “phơi bày sự thật về Hunter Biden (con trai Joe Biden) ra công chúng trước cuộc bầu cử” và “đáng bị sa thải”, theo Forbes.

Nhiều cử tri cho biết họ đã không bầu cho Biden nếu biết về các vụ giao dịch giữa Hunter và Trung Quốc.

Dân Trung Quốc bị sách nhiễu vì ủng hộ Trump

The Epoch Times (ET) hôm 14/12 đưa tin về việc công dân Trung Quốc Shi Tingfu đã bị công an Trung Quốc triệu tập, chất vấn. Vụ việc xảy ra sau khi Shi bày tỏ ủng hộ Tổng thống Trump qua cuộc điện thoại với một người bạn ở Mỹ. Shi cũng đăng video có hình ảnh ông cầm áp phích ủng hộ Trump.

Shi bị cáo buộc là “gây gổ và gây rối”. Công an hỏi về mối quan hệ giữa Shi và người bạn ở Mỹ. Họ cũng chất vấn tại sao Shi “truyền bá phát ngôn ủng hộ Trump trên mạng”.

Tòa án Hình sự Quốc tế từ chối điều tra Trung Quốc phạm tội diệt chủng

SCMP dẫn tin từ AFP cho biết, văn phòng công tố trưởng của Tòa án Hình sự Quốc tế đã bác bỏ đề nghị của những người Duy Ngô Nhĩ lưu vong; về việc điều tra Trung Quốc phạm tội diệt chủng và chống lại loài người.

Văn phòng công tố viên Fatou Bensouda cho biết họ không thể hành động; vì các hành vi bị cáo buộc xảy ra trên lãnh thổ của Trung Quốc; mà nước này không phải là một bên ký kết ICC.