Sáng 22/11, cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận đã bàn giao thi thể của bà H.T.T.T (36 tuổi) cho gia đình để lo hậu sự.

Theo báo Giao thông, trước khi được phát hiện tử vong bà T. là Phó chủ tịch UBND phường Bảo An, TP. Phan Rang-Tháp Chàm.

Trước đó, vào trưa 21/11, một người nhặt ve chai phát hiện thi thể bà T. nằm trong căn nhà bỏ hoang trên đường 16 tháng 4, phường Mỹ Bình, TP. Phan Rang-Tháp Chàm nên trình báo cơ quan chức năng.

Báo Thanh Niên thông tin thêm, trong quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ một số lọ thuốc ngủ nằm cách thi thể nạn nhân vài mét; không có dấu vết bị tác động bên ngoài vào thi thể nạn nhân; gia đình nạn nhân không yêu cầu mổ tử thi… Nhận định ban đầu của cơ quan chức năng có dấu hiệu nạn nhân uống thuốc tự tử.

Người dân địa phương cho biết được báo Thanh Niên đăng tải, chị T. lập gia đình, có 2 người con. Tối 20/11, chị T. đưa 2 con đến nhà mẹ ruột nhờ trông coi, nói là đi làm nhiệm vụ phòng chống dịch ở địa phương. Đến sáng 21/11, không thấy chị T. về nhà, điện thoại tắt máy, sau đó phát hiện thi thể nằm trong căn nhà hoang.

Mời quý độc giả xem thêm video: