Ngày 21/8, cô gái Hoàng Thị Thu Tr. (19 tuổi, quê ở Thừa Thiên-Huế) đi tắm biển ở cửa Tùng (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị), thì bị ngưng tim do đuối nước, sau đó được thiếu tá công an giúp đỡ kịp thời.

Thông tin từ báo Công an nhân dân vào khoảng 17h cùng ngày, khi đang chơi ở bãi biển cùng đồng đội thì thiếu tá Lê Hồng Phong – Trưởng công an xã Vĩnh Thuỷ, huyện Vĩnh Linh nghe tiếng hô thất thanh có người đang đuối nước, nên đã nhanh chóng lao ra hiện trường để cứu vớt.

cứu sống cô gái đuối nước 4
Thiếu tá Lê Hồng Phong đang thực hiện ép tim, sơ cứu cô gái đuối nước (ảnh chụp màn hình video).

Khi được đưa vào bờ thì người này đã ngưng tim. Sau đó, thiếu tá Phong và mọi người đã nhanh chóng tiến hành sơ cứu, nới lỏng quần áo rồi bắt đầu ép ngực, hà hơi thổi ngạt, xoa bóp.

cứu sống cô gái 2
Ảnh chụp màn hình trên báo VietNamNet.

Thiếu tá Phong cho biết trên báo VietNamNet: “Tôi cũng lớn tuổi rồi và đã qua nhiều trường lớp đào tạo, học được các phương pháp sơ cứu người bị nạn, trong đó, có cứu người bị đuối nên tôi nhìn qua là biết nạn nhân đã bị chết lâm sàng rồi. Nếu không kịp thời sơ cứu thì sẽ bị chết”.

Sau 40 phút sơ cứu, cô Tr. đã hồi tỉnh lại và được đi cấp cứu.

Có thể bạn quan tâm: