Giới chức Campuchia xác nhận bắt giữ quản lý mang quốc tịch Trung Quốc của một casino ở tỉnh Kandal – nơi 40 người Việt Nam đã bỏ trốn vì điều kiện làm việc “như địa ngục”.

Campuchia bắt quản lý casino nơi 40 người Việt bỏ trốn

Giới chức Campuchia xác nhận bắt giữ quản lý mang quốc tịch Trung Quốc của một casino ở tỉnh Kandal – nơi 40 người Việt Nam đã bỏ trốn vì điều kiện làm việc “như địa ngục”. Đối tượng này đã thừa nhận ép buộc những người lao động Việt Nam làm việc trái với ý muốn của họ. Theo cảnh sát Campuchia, phần lớn nhóm lao động Việt Nam đã bơi về Việt Nam, nhưng 11 người đã bị bắt lại. Campuchia đã thẩm vấn những người này và cho biết tất cả hiện đang bị tạm giữ để chờ trục xuất vì “không ai trong số họ có hộ chiếu”.

Campuchia cuối tuần qua thông báo mở chiến dịch toàn quốc nhằm kiểm tra tất cả người nước ngoài đang sinh sống ở nước này, trong một nỗ lực giải cứu các nạn nhân buôn người.

Cứu 15 người trong đám cháy chung cư ở Hà Nội

7 người trong đó có 3 cháu nhỏ được lực lượng chức năng cứu khỏi đám cháy ở tầng 7 chung cư NOCT ở phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, tối 21/8, trong khi đó 8 người khác được hướng dẫn tự thoát nạn an toàn. Được biết, đám cháy bùng phát tại hộp công tơ điện, lửa không to, nhưng chất cháy là nhựa đã tạo nhiều khói độc lan lên các tầng khiến người dân hoảng loạn, không biết thoát nạn từ đâu.

Đám cháy tại tầng 7, chung cư NOCT tối 21/8 (ảnh chụp màn hình VnExpress).

Tiền đạo Huỳnh Như sang Bồ Đào Nha thi đấu

Sáng nay (22/8), đội trưởng tuyển nữ Việt Nam đã bay sang Bồ Đào Nha, làm các thủ tục gia nhập CLB Lank. Nếu vượt qua kiểm tra y tế, Huỳnh Như sẽ ký hợp đồng hai năm với đội bóng đang chơi ở giải đấu số một Bồ Đào Nha Campeonato Nacional Feminino. “Việc Huỳnh Như ra nước ngoài thi đấu sẽ mở đường cho nhiều cầu thủ nữ khác nữa của Việt Nam có thể đi theo để giúp bóng đá nữ Việt Nam phát triển hơn”, HLV Đoàn Thị Kim Chi nói.

Huỳnh Như mừng bàn thắng vào lưới Myanmar ở bán kết SEA Games 31 tại sân Cẩm Phả (Ảnh chụp màn hình VnExpress).

Nhật tính triển khai 1.000 tên lửa đối phó Trung Quốc

Tờ Yomiuri ngày 21/8 đưa tin Nhật Bản đang xem xét triển khai ít nhất 1.000 tên lửa hành trình tầm xa các loại trong nỗ lực tăng cường khả năng phản công nhắm vào Trung Quốc. Các tên lửa hành trình sẽ được cải tiến để nâng tầm bắn từ 100km lên tới 1.000km và sẽ được triển khai chủ yếu tại các chuỗi đảo cực nam Nhật Bản. Từ những vị trí này, các tên lửa có thể vươn tới bờ biển Trung Quốc hoặc Triều Tiên.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida trước đó tuyên bố nước này sẽ tăng đáng kể chi tiêu quốc phòng trong bối cảnh căng thẳng giữa Bắc Kinh và Tokyo gia tăng, đặc biệt là sau khi Trung Quốc phóng loạt tên lửa đạn đạo qua đảo Đài Loan, rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Một hệ thống tên lửa của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (ảnh: JGSDF).

Binh sĩ Anh được kêu gọi chuẩn bị chiến đấu chống Nga

Trên tạp chí SOLDIER,  Thượng sĩ lục quân Anh Paul Carney cho rằng các binh sĩ nước này phải sẵn sàng chiến đấu chống lại Nga và nên chuẩn bị cho gia đình của họ trước khả năng có một đợt triển khai “kéo dài”. Ông Carney đưa ra lời kêu gọi trên không lâu sau khi tân Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh Patrick Sanders hồi tháng 6 ám chỉ quân đội Anh coi Nga là đối thủ lớn tiếp theo của mình. Tuy nhiên, lời kêu gọi của ông Carney không báo hiệu sự thay đổi sắp xảy ra trong vai trò của Anh trong cuộc xung đột Nga-Ukraine hiện nay, theo RT. 

Có thể bạn quan tâm: