Tắc nghẽn nghiêm trọng hơn tại Ngã tư Sở và Ngã tư Vọng từ lúc thông đường vành đai 2; Quan chức Tổng cục Lâm nghiệp phát ngôn về việc rừng cao su có độc hay không là những nội dung trong Tổng hợp trưa 11/11.

Thông đường vành đai 2, tắc trầm trọng ở hai ngã tư Sở – Vọng

Theo phản ánh của VTC, sáng 9/11, tuyến Vành đai 2 nối Ngã Tư Sở – Ngã Tư Vọng được thông xe với kỳ vọng sẽ giải tỏa cảnh ùn tắc giao thông trên “tuyến đường cong mềm mại” của Thủ đô. Tuy nhiên, 2 ngày qua, vào khung giờ cao điểm, tình trạng ùn tắc còn nghiêm trọng hơn trước.

Nhiều ý kiến cho rằng tình trạng ùn tắc này đã được dự báo từ trước bởi thiết kế lối lên xuống tuyến đường, chu kỳ đèn tín hiệu giao thông cũng như việc phân luồng chưa hợp lý.

Có người đã than có lẽ “phải đổi tên thành ngã tư khổ (SỞ)-ngã tư tuyệt (VỌNG) cho phù hợp với tình hình giao thông hiện tại?”. Có người hài hước viết “ở giữa đã giải quyết xog tắc đường. Chỉ còn ở 2 đầu thôi. Ai lên cầu chú ý không lại bị kẹt không xuống được”.

Ảnh chụp màn hình báo Lao Động.

Theo ông Dương Đức Hải, Trưởng phòng CSGT Công an Hà Nội, thì “những tuyến đường mới thông xe bao giờ cũng như thế, phải mất thời gian đầu”.

Ông Hải nói thêm CSGT vẫn “đang có người đo đếm lưu lượng phương tiện, tốc độ đi lại, mức độ ùn ứ để nghiên cứu đưa ra giải pháp tốt nhất”. Việc này phải mất từ một tuần đến 10 ngày.

Theo VTC

Quan chức Tổng cục Lâm nghiệp: Cây cao su không có độc tố nào cả

Bày tỏ quan điểm về câu nói của nữ đại biểu tỉnh Gia Lai Ksor H’Bơ Khăp cho rằng “không có một con gì sống được trong rừng cao su”, ông Bùi Chính Nghĩa – Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp nói không đồng ý.

“Tôi khẳng định rằng không có việc dưới tán cao su không có con gì sống được. Bởi rừng cao su là rừng trồng thì làm gì có con nào sống được, nếu có thì người dân bắt hết rồi còn đâu nữa’, ông Nghĩa nói.

Bà Ksor H’Bơ Khăp và ông Bùi Chính Nghĩa (ảnh chụp màn hình báo VTC).

Về quan điểm trồng 1 hecta cao su ở khu vực miền Trung, Tây Bắc không bằng trồng cỏ nuôi 10 con bò, ông Nghĩa cho rằng “không thể so sánh đánh giá thiển cận như thế được”.

Theo VTC

Thượng úy công an bị đánh tử vong

Vụ việc xảy ra ở xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân (Hà Nam) khiến thượng úy N.T.M. (30 tuổi) tử vong.

Trưa 10/11, Công an xã Đạo Lý nhận tin về trường hợp đánh nhau giữa ông Nguyễn Văn Hưng (47 tuổi) với nhóm của Nguyễn Văn Côn (41 tuổi) tại một xưởng may ở thôn Đồng Phú.

Thượng úy M. được cử đến hiện trường. Khi anh M. mời nhóm người trên về trụ sở công an làm việc thì bị Nguyễn Văn Côn đấm vào bụng và nách.

Gia đình lo hậu sự cho anh M. (ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên).

Sau khi bị đánh, thượng úy M. trở về cơ quan. Khoảng một giờ sau, anh M. có dấu hiệu buồn nôn, đau bụng. Khi đến cơ sở y tế thì thượng úy M. tử vong lúc 15h cùng ngày.

Theo Zing

Ôtô đâm liên hoàn tại ngã tư Sài Gòn, nhiều người bị thương

Hơn 20h tối qua 10/11, ôtô biển số 72A – 382.27 do một thanh niên điều khiển chạy trên đường Nguyễn Oanh, hướng từ quận 12 về quận Gò Vấp.

Khi phương tiện chạy đến giao lộ Nguyễn Oanh – Nguyễn Văn Lượng (phường 17, quận Gò Vấp) thì bất ngờ tông hàng loạt xe máy.

Ôtô tiếp tục cuốn 2 xe máy vào gầm, kéo lê nhiều mét rồi tông vào cửa hàng mắt kính ven đường.

Ảnh chụp màn hình báo Vietnamnet.

Theo một số người dân, vụ tai nạn khiến 4 người phải nhập viện. Tài xế ô tô đã được đưa về.

Theo Vietnamnet