Thủ tướng yêu cầu cắt giảm tối thiểu 30% điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính, giúp doanh nghiệp và người dân tiết kiệm chi phí, thời gian.

Chủ trương cải cách mạnh mẽ

Ngày 23/8/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện 144/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, ngành và địa phương cắt giảm tối thiểu 30% điều kiện kinh doanh, thời gian và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính. Đây là bước đi quyết liệt nhằm thực hiện Nghị quyết 66/NQ-CP về cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2025 – 2026.

Theo thống kê, tính đến nay đã có: 488 thủ tục được bãi bỏ, 2.675 thủ tục được đơn giản hóa, tương ứng khoảng 74,9% tổng số thủ tục hành chính liên quan đến sản xuất – kinh doanh. Riêng điều kiện kinh doanh, khoảng 26% đã được cắt giảm, tuy nhiên vẫn còn một số bộ, ngành chưa đạt yêu cầu 30%.

Tác động tích cực đến doanh nghiệp và nền kinh tế

Chỉ đạo này được kỳ vọng sẽ gỡ bỏ nhiều rào cản, giúp môi trường kinh doanh minh bạch và cạnh tranh hơn. Doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được đáng kể thời gian, chi phí và nhân lực khi thực hiện thủ tục. Đặc biệt, những lĩnh vực như tài chính, đầu tư, y tế, thương mại sẽ có điều kiện vận hành linh hoạt, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thu hút đầu tư.

Việc cắt giảm thủ tục hành chính sẽ mang lại nhiều lợi ích cho quốc gia (Ảnh: minh họa)

Người dân được hưởng lợi trực tiếp

Không chỉ doanh nghiệp, người dân cũng là đối tượng thụ hưởng lớn từ chính sách này:

* Giảm thời gian và công sức đi lại: Thủ tục hành chính gọn nhẹ hơn, người dân có thể làm hồ sơ nhanh chóng, thậm chí trực tuyến mà không cần đi nhiều nơi.

* Tiết kiệm chi phí: Bớt chi phí photo, công chứng, đi lại, đặc biệt hữu ích cho người dân vùng xa.

* Thủ tục nhanh chóng, minh bạch: Các cơ sở dữ liệu được kết nối giúp việc cấp giấy tờ, đăng ký khai sinh, làm căn cước, bảo hiểm… thuận tiện hơn.

* Hạn chế nhũng nhiễu: Cắt giảm thủ tục phức tạp giúp giảm tiếp xúc trực tiếp, ngăn ngừa tình trạng phiền hà và chi phí không chính thức.

* Khuyến khích sáng kiến và khởi nghiệp: Người dân dễ dàng hơn trong việc mở hộ kinh doanh, triển khai dịch vụ mới, từ đó tạo thêm cơ hội việc làm.

Quyết tâm và giám sát chặt chẽ

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành chậm nhất đến ngày 31/8/2025 phải trình phương án cắt giảm phù hợp. Đồng thời, các địa phương phải bố trí đầy đủ nhân sự tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã, nâng cấp hệ thống dữ liệu và dịch vụ công trực tuyến. Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Chính phủ sẽ giám sát chặt chẽ quá trình triển khai.

Việc cắt giảm tối thiểu 30% điều kiện kinh doanh và chi phí thủ tục hành chính không chỉ tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, mà còn **trực tiếp nâng cao chất lượng phục vụ người dân**, góp phần xây dựng nền hành chính minh bạch, hiện đại, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Theo: Vietnamnet