Ngày 1/12, công an Nghệ An cho biết vừa tiếp nhận đơn trình báo của chị chị Trần Thị T.T. (40 tuổi, giáo viên một trường THPT ở huyện Diễn Châu, Nghệ An) và đang điều tra vụ lừa đảo, chiếm đoạt của chị T. hơn 1 tỷ đồng trong tài khoản. Số tiền này vợ chồng chị tích cóp từ nhiều năm qua.

Theo báo Thanh Niên , trước đó, chị T. đã nhận được cuộc gọi từ lạ máy số, báo chị có sản phẩm đã lâu không nhận và hướng dẫn chị “nhấn phím 6 để biết thêm chi tiết”. Chị T. nhấn phím 6 thì được kẻ giả danh nhân viên điện đề nghị cung cấp số chứng minh thư, ngày tháng năm sinh. Sau đó, người này thông báo cho chị em biết vấn đề về pháp lý với hàng hóa bảo mật và ngân hàng.

Chị T. quản lý không hỏi gì thì người hướng dẫn chị kết nối với “dây nóng của Bộ Công an” để được giải đáp. Sau đó, một người xưng danh “bộ điều khiển của Bộ Công an” thông báo “công an” vừa phát hành phạm vi ma túy và tiền sử dụng chứng chỉ nhân dân của chị để lập ngân hàng và sử dụng tài khoản That account into the target item. “Công an” đã có bằng chứng chỉ của chị T. nhận tiền của phạm vi phạm tội, sẽ bắt giữ chị em để phục vụ.

Giáo viên bị lừa hơn 1 tỷ đồng từ thủ đoạn 'lệnh bắt khẩn cấp'.
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Dân Việt.

Chị T. hoảng sợ thì được hướng dẫn tải phần mềm (app) có logo của Bộ Công an về cài đặt trên điện thoại. Trong ứng dụng này có “lệnh bắt đầu cấp chị T.”, với đầy đủ thông tin năm sinh, quê quán của mình khiến chị T. càng hoảng sợ.

Lúc này, chị T. nhận được yêu cầu kê khai tài sản để chứng minh không phạm tội. Chị T. đã thực hiện theo kê khai và đăng nhập các thông tin tài khoản ngân hàng và sau đó bị chiếm đoạt toàn bộ số tiền trong tài khoản.

Sau khi tiền từ tài khoản của chị T. bị chuyển sang tài khoản khác, chị T. không hề hay biết do tin nhắn ngân hàng gửi về đã bị phần mềm gián điệp đánh cắp và xóa khỏi máy điện thoại của nạn nhân.

App has logo Bộ công an phạm tội sử dụng để lừa đảo.
App has logo Bộ công an phạm tội sử dụng để lừa đảo (ảnh cơ quan công ty cung cấp).

Nói về thủ đoạn này, báo Dân Trí dẫn lời Trung tá Hà Huy Đức cho biết, nếu như trước đây, bọn tội phạm thường yêu cầu nạn nhân rút tất cả sổ tiết kiệm, chuyển tiền vào một tài khoản ngân hàng mà chúng cung cấp để chiếm đoạt thì nay phương thức đã thay đổi tinh vi hơn bởi việc chuyển tiền vào một tài khoản lạ sẽ khiến nạn nhân nghi ngờ.

Đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển toàn bộ tài sản vào một tài khoản ngân hàng có sử dụng dịch vụ Internet banking của chính nạn nhân. Sau đó, để kiểm tra tài khoản ngân hàng của nạn nhân có liên quan đến tội phạm hay không, chúng gửi và yêu cầu nạn nhân cài “phần mềm bảo vệ tài khoản của Bộ Công an” trên điện thoại có nhận mã OTP từ ngân hàng.

Hiện vụ việc đang được công an khẩn trương điều tra, làm rõ.