Ông T. – đại tá về hưu, nguyên trưởng phòng tài chính Quân đoàn 4 được tìm thấy trong trạng thái tử vong trên chiếc ôtô con.

Điều tra nguyên nhân tử vong

Tin từ Người Lao Động, nhà chức trách TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang điều tra nguyên nhân đại tá T (61 tuổi, ngụ phường Long Bình Tân, TP Biên Hoà) chết trên ôtô.

Vào ngày 9/2, một số người dân tại khu phố Bình Dương (phường Long Bình Tân) phát hiện trên ôtô 7 chỗ màu trắng đỗ sát lề đường, bên trong có một người nằm bất động trên ghế lái. Họ gọi cửa nhưng người bên trong không có tín hiệu. Sau khi nhận được tin báo, công an xuống hiện trường, đập kính mở xe thì phát hiện người này đã tử vong.

Nạn nhân được xác định là ông T., đại tá, nguyên trưởng phòng tài chính Quân đoàn 4, đã nghỉ hưu từ năm 2019. Nơi chiếc xe đỗ cách nhà ông khoảng 15m.

Theo báo Tuổi Trẻ, cơ quan chức năng nhận định có khả năng ông T. chết do đột quỵ.

6 cựu cảnh sát giao thông bị bắt

Việc bắt 6 cựu cảnh sát giao thông thuộc Công an TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương được công bố hôm qua, ngày 9/2.

Về lý do bắt những người này, báo Tuổi Trẻ viết: Kết quả điều tra ban đầu xác định ngày 4/2, nhóm cảnh sát này trong quá trình làm nhiệm vụ đã dừng nhiều ôtô để kiểm tra nồng độ cồn nhưng sử dụng máy đo nồng độ cồn không phải do Bộ Công an cấp.

Điều tra vụ xe biển số đỏ gây tai nạn

Cơ quan điều tra hình sự Quân khu 5 xác nhận với báo giới rằng họ đang vào cuộc điều tra vụ xe biển đỏ gây tai nạn ở Nha Trang.

Trước đó chiều 7/2, chiếc xe tải quân sự số hiệu KV 82-50 chạy theo hướng Bắc Nam; đến Quốc lộ 1, đoạn qua xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang thì va quệt với một người đàn ông 69 tuổi. Hậu quả người đàn ông bị đa chấn thương và nhập viện.

Sau cú va quệt, nạn nhân bị ngã xuống đường văng khỏi xe máy (ảnh Tuổi Trẻ/ cắt từ clip).
Sau cú va quệt, nạn nhân bị ngã xuống đường văng khỏi xe máy (ảnh Tuổi Trẻ/ cắt từ clip).

Theo camera hành trình quay lại, sau khi gây tai nạn chiếc xe tải mang biển đỏ tiếp tục di chuyển, không dừng lại.

Theo Quân khu 5, xe tải số hiệu KV 82-50 thuộc Trung đoàn 655, Cục Hậu cần.

Hơn 21.000 người đã thiệt mạng vì động đất

Giới chức sở tại cho biết 17.674 người chết ở Thổ Nhĩ Kỳ và 3.377 người thiệt mạng ở Syria sau trận động đất mạnh 7,8 độ hôm 6/2, nâng tổng số nạn nhân lên 21.051.

Trước đó, WHO dự báo số người chết trong thảm họa động đất này là 20.000 người.

Cơ quan này tiếp tục cảnh báo người sống sót ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria nguy cơ đối mặt thảm họa thứ phát, khi các điều kiện xung quanh ngày càng tồi tệ.

Cụ thể, họ đang đối mặt với thời tiết lạnh bất thường. Tại thành phố Aleppo, Syria, nhiệt độ cuối tuần này được dự báo khoảng âm 2 – 3 độ C trong khi nhiệt độ thấp nhất tháng 2 thường là 2,5 độ C.

FBI thu được rất ít mảnh vỡ của khinh khí cầu do thám Trung Quốc

Theo The Epoch Times (tiếng Việt), đến nay, FBI đã thu thập được rất ít bằng chứng hiện vật từ khinh khí cầu do thám của Trung Quốc bị bắn rơi ngoài khơi bờ biển South Carolina hôm 04/02, và các quan chức cao cấp của FBI nói rằng cơ quan này vẫn chưa thu thập đủ thông tin từ các mảnh vỡ trả về để đánh giá khả năng của khí cầu đó.

“Đây mới chỉ là những bước rất sơ khởi của chúng tôi trong quá trình này, và bằng chứng đã được thu hồi và chuyển đến FBI là vô cùng hạn chế,” một quan chức cho biết trong một cuộc họp báo hôm 09/02.

Hiện hầu hết các mảnh vỡ của khinh khí cầu do thám Trung Quốc bị quân đội Mỹ bắn hạ hồi tuần trước vẫn đang nằm dưới lòng đại dương.