Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai lên tiếng về thông tin thuộc cấp của ông ‘mật phục bắt nóng’ được kẻ cướp ngân hàng.

Bác tin bắt được nghi phạm cướp ngân hàng

Theo VTC News, lúc 17h10 chiều 9/9, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho hay, thông tin công an đã bắt được nghi phạm và lấy lời khai là không chính xác.

Ông Quang nói thêm: “Ai đăng thông tin sai đã bắt được nghi phạm thì phải chịu trách nhiệm, khi nào chính xác thì Công an tỉnh sẽ cung cấp”.

Vụ cướp ngân hàng xảy ra khoảng 14 giờ 30 ngày 8/9.

Trước đó ít phút, một số báo đăng tin công an đã ‘mật phục bắt nóng’ được nghi phạm khi người này trốn ở xã Giang Điền, huyện Trảng Bom (Đồng Nai). Sau đó, lúc 18h, báo Đồng Nai cho biết ‘công an đã đưa một đối tượng nghi vấn về để xác minh, làm rõ’. Bài báo thông tin đối tượng nghi vấn mà lực lượng công an đang xác minh được phát hiện tại xã An Viễn (huyện Trảng Bom).

Vụ cướp ngân hàng xảy ra khoảng 14 giờ 30 ngày 8/9, khi người dân đang đến giao dịch tại Phòng giao dịch Tam Phước – chi nhánh TP.Biên Hòa (KP.Long Đức 3, phường Tam Phước) thì một người đi vào quầy giao dịch, nổ súng uy hiếp nhân viên để cướp khoảng 600 triệu đồng.

Quản lý quán karaoke 231 Quan Hoa bị bắt

Công an đã bắt tạm giam ông Phạm Duy Hùng, người được ủy quyền quản lý quán karaoke 231 Quan Hoa – nơi 3 cảnh sát tử nạn khi chữa cháy. Ông Hùng bị tạm giam về tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy gây hậu quả nghiêm trọng.

Quán karaoke ở số 231 Quan Hoa, quận Cầu Giấy, cháy chiều 1/8 (ảnh chụp màn hình VnExpress).

Vụ cháy ở quán karaoke Isis số 231 phố Quan Hoa xảy ra ngày 1/8. Hỏa hoạn làm 3 lính cứu hỏa hy sinh.

Trung Quốc có hành vi ‘bất thường’ trên Biển Đông

Các tàu chiến của Úc đang thường xuyên bị các tàu quân sự Trung Quốc theo dõi khi đi qua Biển Đông. Tư lệnh Hải quân Australia Mark Hammond mô tả hành vi này là “bất thường”.

“Thông thường, bất cứ khi nào chúng tôi có tàu ở đó, có một tàu Hải quân Trung Quốc sẽ xuất hiện trong tầm mắt, họ thường xuyên theo dõi chúng tôi xung quanh. Đó là hành vi bất thường”, ông Hammond nói với ABC.

“Tôi không thấy lực lượng hải quân nào khác làm điều đó. Đó là một sự khác biệt so với những gì chúng tôi gọi là hành vi hàng hải bình thường, nhưng nó không ngăn được chúng tôi tiến hành các hoạt động của mình.”

Khi được hỏi liệu các tàu chiến của Australia có thể sẽ đi qua eo biển Đài Loan như hải quân Mỹ đã làm hay không, Tư lệnh Hammond cho biết điều này đã diễn ra vài năm qua. “Nếu được chỉ đạo, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện chúng”, ông nói.

Vua Charles III lần đầu tiên phát biểu trước công chúng

Trong một bài phát biểu qua video được ghi hình trước, Vua Charles III cảm ơn Nữ hoàng vì “tình yêu, sự ân cần và chăm sóc” của bà trong suốt cuộc đời. Ông tuyên bố sẽ phục vụ người dân Anh và các nước thuộc khối hịnh vượng Chung cho đến khi ông qua đời.

Ông cũng tuyên bố con trai cả của ông – Hoàng tử William sẽ trở thành Thân vương xứ Wales. Đó cũng là tước vị của Vua Charles III trước khi ông lên ngai vàng.

Vị vua mới cũng bày tỏ tình yêu dành cho con trai thứ hai của ông – Harry và vợ của anh. Hai người gây ra mối căng thẳng trong quan hệ với Hoàng gia Anh sau khi tuyên bố từ bỏ tước vị và chuyển tới Mỹ sinh sống.